Hàn Quốc: Đối đầu gần 1 giờ, các nhà điều tra vào được dinh thự của ông Yoon Suk-yeol

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà điều tra Hàn Quốc đã tới dinh tổng thống lúc 7 giờ sáng 3-1 (giờ địa phương) để cố gắng thực hiện lệnh bắt ông Yoon Suk-yeol.

Giằng co bên trong dinh tổng thống

Một cảnh sát cho biết các điều tra viên đang cố gắng thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol bị kẹt trong thế giằng co với một đơn vị quân đội bên trong dinh thự của tổng thống.

Văn phòng Điều tra Tham nhũng các Quan chức Cấp cao (CIO) cho hay họ đã bắt đầu thực hiện lệnh bắt giữ nhưng cảnh sát cho biết các điều tra viên đã bị một đơn vị quân đội được cho là thuộc Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô chặn không cho vào tòa nhà dinh thự tổng thống.

Một cảnh sát cho biết các công tố viên và điều tra viên của CIO đang đối đầu với Cơ quan An ninh Tổng thống sau khi vượt qua rào chắn thứ nhất và thứ hai. Người này ám chỉ đến cổng của khu phức hợp dinh thự và cuộc giằng co trước đó với một đơn vị quân đội đồn trú tại đây.

Clip: Các nhà điều tra tới dinh thự của ông Yoon Suk-yeol

Video: Các nhà điều tra tới dinh thự của ông Yoon Suk-yeol

Hiện trường tại dinh thự tổng thống

1hientruong.jpg
Người ủng hộ ông Yoon bên ngoài dinh thự. Ảnh: Yonhap
2qt.jpg
Những người ủng hộ Tổng thống Yoon tập trung bên ngoài khi các lực lượng chức năng chờ vào dinh tổng thống ở Seoul - Hàn Quốc ngày 3-1. Ảnh: EPA
3qt.jpg
Xe chở các điều tra viên đến cổng trước dinh thự Tổng thống Yoon tại Yongsan-gu, Seoul vào sáng sớm 3-1. Ảnh: Yonhap
4qt.jpg
Các điều tra viên tại Văn phòng điều tra tham nhũng các quan chức cấp cao đang đi vào dinh thự Tổng thống Yoon qua cổng trước ở Yongsan-gu, Seoul. Ảnh: Yonhap
Video người biểu tình bên ngoài dinh thự của ông Yoon (Nguồn: Mirror):

Theo Xuân Mai - Phạm Nghĩa - Clip: Thanh Long

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null