Hàn Quốc công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Số lượng quốc gia áp dụng hình thức thi trực tuyến sẽ tăng từ 13 quốc gia trong năm nay lên 17 quốc gia vào năm tới.

Ngày 9/10, Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố kế hoạch tổ chức Kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) năm 2026 với tổng cộng 15 đợt thi được tổ chức.

han-quoc.jpg
Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố kế hoạch tổ chức Kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) năm 2026 với tổng cộng 15 đợt thi được tổ chức. (Nguồn: Korealocalpages)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết do số lượng người tham dự kỳ thi TOPIK tăng lên khi tiếng Hàn ngày càng phổ biến, nên số lượng trung tâm khảo thí trong nước và các quốc gia tổ chức kỳ thi trên Internet (IBT) sẽ được mở rộng.

Kỳ thi TOPIK năm 2026 gồm các môn đọc, nghe, viết (TOPIK I và II) sẽ được tổ chức tổng cộng 12 lần, bao gồm 6 bài thi trên giấy và 6 bài thi trực tuyến. Bài thi nói sẽ được tổ chức 3 lần qua mạng.

Số lượng quốc gia áp dụng hình thức thi trực tuyến sẽ tăng từ 13 quốc gia trong năm nay, trong đó có Hàn Quốc, Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc và Indonesia, lên 17 quốc gia vào năm tới, bổ sung thêm Nepal, Lào, Bahrain và Ấn Độ.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc có kế hoạch thực hiện các biện pháp nghiêm khắc đối với bất kỳ thí sinh nào sở hữu hoặc sử dụng thiết bị được trang bị chức năng dịch hoặc viết bằng trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm đình chỉ hoặc hủy bỏ bài kiểm tra và đình chỉ tư cách dự thi của thí sinh trong 2 năm.

Hàn Quốc bắt đầu tổ chức kỳ thi TOPIK vào năm 1997. Đây là bài kiểm tra khách quan nhằm đo lường và đánh giá trình độ tiếng Hàn của người Hàn Quốc ở nước ngoài và người nước ngoài học tiếng Hàn. Khi nhu cầu học tiếng Hàn ngày càng tăng, số lượng người dự thi cũng ngày càng tăng.

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, số lượng người nộp đơn đã tăng từ 360.000 lượt thí sinh năm 2022 lên 420.000 lượt thí sinh năm 2023 và 490.000 lượt thí sinh vào năm 2024. Trong năm nay, con số này lần đầu tiên đã vượt 500.000 lượt người, đạt khoảng 550.000 lượt người nộp đơn tính đến tháng Chín.

Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng người dự thi TOPIK cao nhất thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc trong nhiều năm gần đây. Năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 70.000 người đăng ký thi TOPIK, tăng hơn 10% so với năm 2023, một trong những mức tăng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Giám đốc Văn phòng Kế hoạch và Điều phối của Bộ Giáo dục Hàn Quốc Park Sung Min cho biết với vị thế ngày càng cao của tiếng Hàn, tầm quan trọng của việc triển khai và quản lý Kỳ thi TOPIK ngày càng tăng. Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng kỳ thi TOPIK năm 2026 có thể diễn ra suôn sẻ như một kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ đẳng cấp thế giới./.

Theo Trường Giang (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null