HAGL-Topenland Bình Định: Lời giải cho những hứa hẹn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khởi đầu một mùa giải mang tính chất bản lề với bao kỳ vọng. Các ngôi sao cùng vị thuyền trưởng tiếng tăm người Thái đã lên tiếng với những lời hứa hẹn giúp đội bóng khởi sắc. Nhưng trước tiên, họ cần giải bài toán mang tên Topenland Bình Định trong trận cầu trên sân Pleiku ở vòng 3 V.League 2021 vào chiều 14-3. 
Từ ngày đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG, bầu Đức đã hứa hẹn những tương lai xán lạn cho bóng đá Việt Nam. Rằng cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo này có thể “xuất khẩu” đi châu Âu, làm nòng cốt vô địch SEA Games, người Việt có thể mơ giấc mơ World Cup và ở đấu trường quốc nội thì đá… “không ai chịu nổi”.
Khi chập chững những bước chân trần đầu tiên trên đấu trường V.League, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã mang trong mình một trọng trách như thế. Lứa “gà nòi” của bầu Đức cứ thế trưởng thành và hiện tại đã qua thời được gọi là cầu thủ trẻ. 
Hoàng Anh Gia Lai (bên phải) đã có màn tập dợt quan trọng trước Công an nhân dân. Ảnh: Văn Ngọc
Hoàng Anh Gia Lai (bên phải) đã có màn tập dợt quan trọng trước Công an nhân dân. Ảnh: Văn Ngọc
Những lời hứa năm xưa rốt cuộc cũng chỉ mang tính tượng trưng, dù những cầu thủ “con cưng” của bầu Đức cũng góp công vào chiến tích á quân U23 châu Á 2018 hay cúp vàng AFF 2018. Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh cũng đã xuất ngoại, đầu quân cho các câu lạc bộ thi đấu tại các quốc gia có trình độ bóng đá cao hơn V.League. Nhưng tất cả đều trở về trong sự hụt hẫng, tiếc nuối vì năm tháng thanh xuân phải chấp nhận ngồi trên băng ghế dự bị nơi xứ người. Để rồi ở cái tuổi 25-26, họ đành quay về phục vụ cho câu lạc bộ chủ quản trong quá trình tái thiết đội bóng theo phong cách của huấn luyện viên (HLV) Kiatisak. 
Ngày 9-3 vừa qua, trong chương trình hợp tác với nhà tài trợ áo đấu là nhãn hàng nước tăng lực Red Bull, từ vị thuyền trưởng người Thái đến Công Phượng, Xuân Trường… đều hứa hẹn trước giới truyền thông rằng, đây là lúc HAGL sẽ “lột xác”. Thậm chí, Xuân Trường còn thổ lộ: “Chúng tôi đều đã qua tuổi thanh xuân rồi nên tin tưởng sẽ có một mùa giải khởi sắc hơn khi chín chắn, trưởng thành hơn. Tôi hy vọng lứa cầu thủ sau như Dụng Quang Nho sẽ không chật vật như chúng tôi nữa”. Trong khi đó, Tuấn Anh thì bày tỏ: “Hiện tại, HAGL không ngại đối thủ nào cả và sẵn sàng tiếp đón bất cứ đội bóng nào”. 
Hoàng Anh Gia Lai đã trải qua 2 trận đấu 1 thắng, 1 thua dưới “triều đại” HLV Kiatisak với một màn trình diễn chưa thật sự đáp ứng những kỳ vọng. Thực tế cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở một thuyền trưởng mới, cùng với nhiều cầu thủ trụ cột mới chỉ chân ướt, chân ráo đến với HAGL. Điều mà Zico Thái đang cần là thời gian và thêm nữa là sự hòa nhập của các cầu thủ mới đến với dàn cựu binh để cỗ máy câu lạc bộ vận hành trơn tru. Vì thế, có lẽ trận cầu với Topenland Bình Định vào chiều chủ nhật này sẽ là một bài kiểm tra vừa sức.
Theo Ban tổ chức Sân vận động Pleiku, để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, trận đấu này, dự kiến sân sẽ mở cửa tiếp đón khoảng hơn 5.000 khán giả, tương đương 50% sức chứa. Trong đó, ưu tiên khán giả mua vé cả mùa giải, số còn lại sẽ được bán vé cho người hâm mộ đảm bảo không vượt quá lượng người cho phép. 
 
Công Phượng (bên trái) đang khao khát tìm lại cảm giác bóng tốt nhất. Ảnh: Văn Ngọc
Công Phượng (áo xanh đen) đang khao khát tìm lại cảm giác bóng tốt nhất. Ảnh: Văn Ngọc
Để chuẩn bị cho cuộc thư hùng với “người hàng xóm” này, HAGL đã có trận giao hữu cực kỳ quý giá trước đội bóng Công an nhân dân. Trong trận giao hữu, HLV Kiatisak đã chia làm 3 đội hình khác nhau, mỗi đội hình chơi trong vòng 30 phút gồm: đội hình dự bị, đội hình chính để thi đấu ở V.League và đội hình chính chỉ có mặt của nội binh để thi đấu ở Cúp Quốc gia.
Sau trận cầu này, HLV Kiatisak đã đón nhận những tin vui nhất định khi Brandao đã thể hiện khát khao cũng như khả năng săn bàn, Tuấn Anh dường như cũng đã sẵn sàng để trở lại đội hình xuất phát ở đấu trường V.League sau 2 trận đầu vắng bóng.
Điều mà ông thầy người Thái lo ngại nhất có lẽ chính là vị trí của Công Phượng, vì trong những trận đấu đã qua và cả trong cuộc đối đầu với Công an nhân dân, phong độ của cầu thủ số 10 không thực sự tốt. Với những gì vừa thể hiện, có vẻ như Công Phượng vẫn chưa có một cảm giác bóng tốt nhất để tạo nên dấu ấn ngôi sao mà người hâm mộ đang chờ đợi. 
Trận đấu giữa HAGL tiếp đón Topenland Bình Định sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày chủ nhật 14-3 trên sân Pleiku. Không chỉ đơn thuần là 3 điểm, đây sẽ là cơ hội để đoàn quân của HLV Kiatisak cụ thể hóa những lời hứa hẹn và đáp lại kỳ vọng của “đầu não” Trung tâm Huyến luyện Hàm Rồng cũng như người hâm mộ. 
LÊ GIA-HOÀNH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null