HAGL không vô địch V.League, Văn Toàn - Công Phượng chơi vì điều gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HAGL gần như đã hết cơ hội vô địch V.League 2022, tuy nhiên những cầu thủ sắp hết hợp đồng như Văn Toàn, Công Phượng cần chiến đấu hết mình.
HAGL đang trải qua 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng ở V.League 2022. Họ đã bị Hà Nội FC bỏ xa tới 12 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 8 vòng đấu nữa sẽ kết thúc. Hiện tại đội bóng phố núi đứng hạng 7 với 22 điểm. Về lý thuyết thì Kiatisak vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. 
Tuy nhiên, thực tế điều này là khó có thể xảy ra nếu nhìn vào tình hình hiện tại. Thậm chí, ngay cả việc đua vào top 3 gần như cũng nằm ngoài tầm tay của thầy trò HLV Kiatisak bởi các đội Bình Định (30 điểm), Viettel (29 điểm), Hải Phòng (29 điểm) đang có phong độ tốt hơn hẳn phong độ phập phù của HAGL.

HAGL hết cơ hội vô địch V.League 2022
HAGL hết cơ hội vô địch V.League 2022
Không vô địch V.League 2022, HAGL cũng chẳng lo xuống hạng bởi họ đang cách nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách an toàn. Vậy đâu sẽ là động lực cho Văn Toàn và các đồng đội? Người ta đã thấy tinh thần chiến đấu của HAGL xuống đến mức báo động ở trận thua đội cuối bảng TP.HCM ngay trên sân Pleiku ở vòng đấu 18.
Câu trả lời là các cầu thủ HAGL cần chiến đấu hết mình vì lợi ích và tương lai của chính mình. Hết mùa giải năm nay, lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy… sẽ hết hợp đồng với CLB HAGL. Họ đang đứng trước 2 sự lựa chọn là ở lại và ra đi.
Với nhóm cầu thủ muốn rời phố Núi để chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ thì họ phải chơi tốt 8 vòng đấu còn lại. Đó là cách tốt nhất để họ nâng cao giá trị của mình, nâng giá trị chuyển nhượng. Nếu phong độ sa sút chắc chắn sẽ ảnh hưởng giá trị chuyển nhượng và lúc đó họ sẽ là người bị thiệt trước tiên.

Vòng 19 V.League 2022, HAGL sẽ tiếp đón SLNA - một đội bóng cũng có phong độ kém cỏi trong thời gian gần đây. Rõ ràng đó sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Kiatisak ngắt mạch trận chỉ biết hòa và thua, qua đó xốc lại tinh thần sau chuỗi ngày ảm đạm.
Theo Dân Việt 

Có thể bạn quan tâm