HAGL: Hé lộ đội hình tối ưu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa có bước “chạy đà” ấn tượng trước 2 đội bóng láng giềng: Đak Lak FC và Bình Định FC. Qua đây, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đã hình dung ra được đội hình tối ưu của HAGL ở mùa giải 2020.
Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam buộc phải lùi thời gian khai mạc, dự kiến đến đầu tháng 3 mới khởi tranh. Để giúp các cầu thủ duy trì điểm rơi phong độ, trong 2 ngày 14 và 15-2, HAGL đã có 2 trận đấu giao hữu với các đội bóng của Giải Hạng nhất là Đak Lak FC và Bình Định FC. Ở cả 2 trận đấu này, đội bóng Phố núi đã giành thắng lợi tương đối nhàn nhã cùng với tỷ số 2-0.
 Kelly Kester sẽ giữ vai trò tiền vệ đánh chặn của HAGL trong mùa giải 2020. Ảnh: M.V
Kelly Kester sẽ giữ vai trò tiền vệ đánh chặn của HAGL trong mùa giải 2020. Ảnh: M.V
Quan sát các cầu thủ HAGL thi đấu trong 2 trận này, chúng tôi nhận thấy, ở V.League 2020, đội bóng sẽ quay trở lại với sơ đồ 4-1-4-1 thay vì 3-4-3 như mùa giải trước. Trong đó, người đá cao nhất trên hàng công của đội bóng Phố núi là tiền đạo Chevaughn Walsh. Ở lượt đi V.League 2019, chân sút người Jamaica này ghi được 7 bàn thắng. Đáng tiếc là do chấn thương nên sau đó Chevaughn Walsh đã phải nói lời chia tay HAGL.
Sau khi bình phục hoàn toàn, Chevaughn Walsh đã được HAGL tái ký hợp đồng để thi đấu ở mùa giải năm nay. Nhận xét về chân sút này, huấn luyện viên Lee Tae-hoon cho biết: “Chevaughn Walsh là một chân sút có thể hình, thể lực lý tưởng, chơi bóng thuận cả 2 chân, tinh tế và nhạy bén khi xử lý bóng trong phạm vi hẹp. Tuy vẫn còn vài nhược điểm cần khắc phục nhưng tôi tin rằng, ở mùa giải tới, cậu ấy sẽ thi đấu tốt hơn so với năm 2019”.
Thi đấu sau lưng Chevaughn Walsh, ở vị trí tiền vệ cánh phải sẽ là Trần Minh Vương. Ở V.League 2019, cầu thủ quê Thái Bình này đã chơi rất thành công, ghi được 12 bàn thắng. Bên cánh đối diện, Nguyễn Văn Toàn sẽ là lựa chọn hàng đầu nhờ vào tốc độ “tia chớp” và khả năng đi bóng lắt léo của mình. Trong mùa giải năm ngoái, Văn Toàn đã có 9 lần lập công cùng 11 đường chuyền “dọn cỗ” cho đồng đội ghi bàn.  
Cùng gánh vác trọng trách ở vị trí tiền vệ trung tâm của HAGL ở mùa giải 2020 sẽ là “cặp đôi hoàn hảo” Nguyễn Tuấn Anh-Lương Xuân Trường. Trong 3 năm qua, vì nhiều lý do, bộ đôi này rất ít có thời gian đá cặp cùng nhau trong cả màu áo đội tuyển quốc gia lẫn ở HAGL. Ông Nguyễn Tấn Anh-Trưởng đoàn kiêm Giám đốc Điều hành Câu lạc bộ HAGL-cho hay: “Trong danh sách đăng ký cầu thủ thi đấu ở V.League 2020 của HAGL có cả tên tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường. Hiện nay, Xuân Trường đang điều trị chấn thương ở Hàn Quốc và sẽ trở về nước trong tháng 3 tới. Còn chấn thương của Tuấn Anh đến nay đã cơ bản bình phục. Ở 2 trận giao hữu gặp Bình Định FC và Đak Lak vừa qua, Ban huấn luyện để Tuấn Anh ngồi ngoài nhằm giữ chân cho cậu ấy chứ không vì lý do nào khác”.
Người thi đấu thấp nhất ở khu trung tuyến HAGL ở mùa giải 2020 sẽ là Kelly Kester. Nhờ khả năng càn lướt và đọc tình huống tốt, cựu tuyển thủ U23 Nigeria đã chơi rất hiệu quả trong vai trò đánh chặn từ xa ở 2 trận giao hữu vừa qua. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn cần cải thiện khả năng phối hợp với đồng đội mỗi khi dâng cao tham gia tấn công.
Ở hàng hậu vệ 4 người của HAGL mùa này, bộ đôi tân binh Damir Memovic và Steven Đặng sẽ được bố trí đá trung vệ. “Dự bị hạng sang” cho 2 cầu thủ này sẽ là Trương Trọng Sáng. Hiện nay, đội bóng Phố núi đang tích cực phối hợp với gia đình Steven Đặng hoàn thành những thủ tục cuối cùng để trung vệ Việt kiều Mỹ này sớm trở thành cầu thủ nội. Chơi ở 2 cánh hàng phòng ngự HAGL vẫn sẽ là Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy. Còn ở vị trí thủ môn, Trần Bửu Ngọc sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của huấn luyện viên Lee Tae-hoon trong mùa giải năm nay bởi anh có chiều cao lên tới 1,92 m và từng có thời gian chinh chiến trong màu áo đội U23 cũng như đội tuyển Việt Nam.
Tại V.League 2019, HAGL xếp vị trí thứ 8 chung cuộc bởi đội hình có sự mất cân đối trong tấn công và phòng ngự. Với những nhân sự chất lượng vừa được bổ sung ở cả 3 tuyến, đội bóng Phố núi chắc chắn sẽ chơi ổn định hơn và đủ khả năng để hướng đến mục tiêu cao trong mùa giải năm nay.
 MINH VỸ

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null