HAGL giờ không còn "dành cả thanh xuân lo trụ hạng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 5 năm chật vật tại V.League, lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mới có thể mơ mộng ở cuộc đua giành huy chương, khi giai đoạn đầu của mùa giải dần trôi qua.
Qua 10 vòng đấu, HAGL đang có thành tích tốt với 4 chiến thắng, 4 trận hoà và 2 trận thua. Trong một mùa giải đặc biệt, 16 điểm là đủ giúp HAGL đang xếp thứ 4, kém đội đầu bảng Sài Gòn 6 điểm nhưng chỉ kém đội xếp thứ 2 Viettel 2 điểm; trong khi khoảng cách với đội xếp thứ 3 TPHCM cũng chỉ là 1 điểm.
HAGL mùa này đã thực dụng hơn trước, các trận đấu của họ không còn theo kiểu “thêu hoa, dệt gấm” để rồi lại thua vì sai lầm và những bàn thua dễ dàng. HAGL đá chắc chắn hơn, an toàn hơn và bớt… thơ ngây hơn. Họ hoà 2 đội trong Top 3 là Sài Gòn và Viettel, 2 trận hoà khác trên sân khách trước Hải Phòng và Bình Dương.
Thêm vào đó, 3 trong số 4 chiến thắng của HAGL ở mùa này đều kết thúc với tỉ số 1-0. 9/12 bàn thua của HAGL phải nhận trong 3 trận đấu với Hà Nội, Viettel và Đà Nẵng, 7 trận còn lại, hàng thủ HAGL thủng lưới đúng 3 bàn. Quá thực dụng và nếu hàng công làm tốt hơn, HAGL hoàn toàn có thể là một "Sài Gòn phiên bản 2".
 
 Hoàng Anh Gia Lai không còn chật vật như những mùa giải trước. Ảnh: VPF
Hoàng Anh Gia Lai không còn chật vật như những mùa giải trước. Ảnh: VPF
Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng nói lên rằng HAGL hoàn toàn có thể nghĩ đến việc cạnh tranh thứ hạng cao. Nhưng ngược lại, đội bóng phố Núi cũng vẫn phải... đề phòng chuyện có thể rơi xuống nhóm trụ hạng sau khi lượt đi kết thúc.
Lúc này, vị trí thứ 9 đang thuộc về Đà Nẵng với 12 điểm, kém 4 điểm so với HAGL. Kịch bản HAGL lại rơi xuống nhóm dưới là vẫn có nhưng khó xảy ra. Chỉ cần giành 4 điểm nữa là họ chắc chắn sẽ có mặt ở Top 8 đội đua vô địch. Đơn giản hơn, chỉ cần thầy trò huấn luyện viên Lee Tae Hoon thắng và Đà Nẵng thua ở vòng tới, họ chắc chắn trụ hạng.
Chưa thể nói quá sớm về kết quả của V.League 2020 nhưng đây chắc chắn đây là mùa giải hiếm hoi mà HAGL không còn chật vật lo trụ hạng nữa. "Những đứa trẻ nhà bầu Đức" đang tiến bộ từng ngày, và giờ họ không chỉ "đá cho vui" nữa.
MAI PHƯƠNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null