HAGL Agrico lỗ liên tiếp, ông Trần Bá Dương vẫn đặt cược vào nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lũy kế đến hết quý I/2024, khoản lỗ của HAGL Agrico đang hơn 8.000 tỷ đồng, lỗ lớn kéo dài, năm 2024, công ty tiếp tục đặt mục tiêu lỗ sau thuế 120 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HNG) tổ chức sáng 4/5 đưa ra các kế hoạch đầu tư, phát triển nông nghiệp với nhiều dự án quy mô lớn. Riêng mức đầu tư nông nghiệp dự kiến cho cả năm là 1.574 tỷ đồng.

Trong năm nay, công ty đặt mục tiêu trồng mới 1.533 ha chuối, đầu tư 7 trại bò sinh sản và nhập khẩu 5.800 con bò cái để tổ chức chăn nuôi.

Cùng với đó là đầu tư 1 cụm sản xuất đệm chuồng và phân hữu cơ và 1 cụm tổng kho nguyên liệu, trồng mới 468 ha cỏ bán chăn nuôi và 127 ha cỏ tập trung để phục vụ chăn nuôi.

Năm 2024, kế hoạch của HAGL Agrico là tiếp tục lỗ, với khoản lỗ 120 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Năm 2024, kế hoạch của HAGL Agrico là tiếp tục lỗ, với khoản lỗ 120 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Ngoài đầu tư mới, HAGL Agrico sẽ cải tạo san lấp mặt bằng với diện tích 3.500 ha các nông trường chuối và trang trại bò, đầu tư phương tiện cơ giới thi công, máy kéo và thiết bị công nghiệp, đầu tư kênh dẫn nước....

Lũy kế đến hết quý I/2024, khoản lỗ của HAGL Agrico đang hơn 8.000 tỷ đồng. Lỗ lớn kéo dài, năm 2024, công ty tiếp tục đặt mục tiêu lỗ sau thuế 120 tỷ đồng. Dù lỗ năm thứ 4 liên tiếp, nhưng khoản lỗ 120 tỷ đồng mà ban điều hành HAGL Agrico đặt ra năm nay giảm mạnh so với con số 1.098 tỷ của năm 2023.

Riêng doanh thu, cổ đông HAGL Agrico thông qua mục tiêu tăng 15% so với năm trước, đạt 694 tỷ đồng. Năm 2023, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần 606 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với năm 2022.

Báo cáo với cổ đông về dự án đầu tư nông nghiệp quy mô lớn giai đoạn 2024-2028, ban lãnh đạo HAGL Agrico cho biết mong muốn quy hoạch diện tích chuyên canh cây ăn trái đến 10.000 ha, trong đó 8.000 ha chuối và 2.000 ha dứa.

Bên cạnh đó, diện tích chăn nuôi bò kết hợp trồng cây ăn trái được quy hoạch đến 14.000 ha, trong đó có 5.000 ha trồng xoài, bưởi, sầu riêng và quy mô đàn bò 210.000 con.

Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 750 triệu USD, tương đương 18.090 tỷ đồng.

Với mức đầu tư này, dự tính đến 2028, HAGL Agrico đạt doanh thu 13.500 tỷ đồng và sẽ có lãi khoảng 100 triệu USD, tương đương 2.450 tỷ đồng.

Đầu năm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có văn bản gửi HAGL Agrico, lưu ý về việc cổ phiếu HNG có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc, với lý do lỗ ròng 3 năm liên tiếp.

Trả lời cổ đông về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết và mong muốn có cơ chế xin-cho với việc hủy niêm yết, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương cho rằng đầu tiên công ty phải tuân thủ luật và phải quản lý, vận hành doanh nghiệp hết sức trung thực, công khai thông tin và tính minh bạch như nhau.

Hiện về giá trị, công ty có 11.000 tỷ đồng thì lỗ hết 8.000 tỷ đồng, nhưng đầu tư thì Thaco vẫn phải ủng hộ để đầu tư.

Tôi đánh cược vào nông nghiệp nói chung và HAGL Agrico rất lớn. Cổ đông cứ ngại việc hủy niêm yết, tôi thấy việc minh bạch rất quan trọng và hình thành giá trị thực là quan trọng, cho dù xuống UPCoM thì làm tốt giá cổ phiếu vẫn có thể đi lên”, ông Dương nói với cổ đông.

Cũng theo Chủ tịch Trần Bá Dương, hiện công ty đã ra được mô hình phát triển, công việc tiếp theo là quản trị vận hành như thế nào để có lời. Công ty hy vọng đến 2025 sẽ có doanh thu ổn định và bắt đầu có lãi. HAGL Agrico cố gắng hình thành giá trị thực, công khai thông tin để giá cổ phiếu phản ánh đúng.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Phi cho biết thêm, theo Luật chứng khoán thì công ty đang lỗ 3 năm liên tiếp, nên sẽ bị hủy niêm yết xuống UPCoM. Để niêm yết trở lại thì trong vòng 2 năm có lợi nhuận liên tiếp mới xin đăng ký lại niêm yết. Công ty không thể xin cơ chế đặc biệt.

Trong khi đó, đại diện kiểm toán cũng chia sẻ công ty cần tuân thủ pháp luật quy định. Trong câu chuyện đầu tư nông nghiệp không thể “một phát ăn ngay”, cho dù có được duy trì niêm yết thì vài năm tới vẫn chưa có tín hiệu về mặt lợi nhuận ngay, cổ đông cần chấp nhận cuộc chơi, cần kế hoạch dài hơi hơn trong lĩnh vực này.

Trước đó, trong văn bản gửi HOSE, Ban lãnh đạo HAGL Agrico cũng cho biết lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là 8.053 tỷ đồng. Cổ phiếu HNG vì thế đang nằm trong diện kiểm soát, và có khả năng bị hủy niêm yết, vì doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ liên tiếp 3 năm.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo doanh nghiệp tin tưởng vào sự phát triển bền vững và tạo ra lợi nhuận trong các năm tiếp theo, từ đó từng bước giảm lỗ trong thời gian ngắn nhất.

Đóng cửa phiên giao dịch 3/5, giá cổ phiếu HNG quanh mức 4.000 đồng/cổ phiếu.

Báo cáo tài chính quý I/2024 của HAGL Agrico cho biết doanh thu thuần trong quý đầu năm tiếp tục giảm đến 25% so với quý cùng kỳ 2023, chỉ đạt gần 94 tỷ đồng. Công ty lỗ ròng 47 tỷ đồng sau khi trừ các chi phí. Dù vẫn đang lỗ nhưng dấu hiệu lỗ của HNG đang có dấu hiệu giảm. Quý I/2023, công ty có mức lỗ ròng đến 112 tỷ đồng.

Giải trình lý do thua lỗ, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết có nhiều nguyên nhân, trong đó doanh thu mảng cây ăn trái đầu năm giảm mạnh chỉ còn 3.529 tấn, trong khi cùng kỳ thu đến 6.577 tấn.

Lũy kế đến hết quý I/2024, khoản lỗ của HAGL Agrico ở mức 8.100 tỷ đồng. Tổng nợ vay hơn 8.800 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

null