Bầu Đức vừa thu về 1.300 tỷ đồng từ đâu?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoàng Anh Gia Lai bán cho Thaigroup 52 triệu cổ phiếu, Chứng khoán LPBank 50 triệu cổ phiếu, ông Lê Minh Tâm 28 triệu cổ phiếu HAG để thu về 1.300 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, công ty nâng vốn điều lệ từ hơn 9.270 tỷ đồng lên hơn 10.570 tỷ đồng.

Tuần này, có 10 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 9 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt với mức cao nhất là 25% và thấp nhất là 2%, còn 1 doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu.

3 nhà đầu tư mua 130 triệu cổ phiếu HAG

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - vừa ký nghị quyết của hội đồng quản trị (HĐQT) về thông qua danh sách nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

Theo đó, 3 nhà đầu tư, gồm: Tập đoàn Thaigroup, Công ty Chứng khoán LPBank và nhà đầu tư cá nhân Lê Minh Tâm. Trong đó, Thaigroup mua 52 triệu cổ phiếu, Chứng khoán LPBank mua 50 triệu cổ phiếu và ông Lê Minh Tâm mua 28 triệu cổ phiếu. Các nhà đầu tư này đều có liên quan đến Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank - mã chứng khoán: LPB).

Như vậy, HAG đã bán thành công 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu và thu về 1.300 tỷ đồng. Sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HAG cũng thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, nâng vốn điều lệ từ hơn 9.270 tỷ đồng lên hơn 10.570 tỷ đồng.

Đầu tháng 3, LPBank và HAG đã ký kết hợp đồng tài trợ 5.000 tỷ đồng, ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp xanh. Giai đoạn 1, LPBank sẽ giải ngân 3.000 tỷ đồng để HAG đẩy mạnh đầu tư trồng mới, chăm sóc và phát triển 3 sản phẩm chủ lực gồm chuối, sầu riêng và chăn nuôi heo. Đồng thời, LPBank sẽ cử đại diện tham gia vào HĐQT HAG để trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động của công ty.

Với nguồn vốn hỗ trợ của LPBank, HAG đặt mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, gồm: tăng diện tích sầu riêng lên 2.000 ha và chuối lên 9.000 ha trong năm 2024. Năm 2025, HAG tiếp tục đầu tư để tăng thêm diện tích sầu riêng lên 3.000 ha và hơn 10.000 ha chuối. Dự kiến năm 2026, diện tích trồng chuối, sầu riêng và những cây có giá trị kinh tế khác của HAG được nâng lên 25.000 ha tại Việt Nam, Lào, Campuchia.

Ngoài phát triển sầu riêng và cây ăn quả, HAG sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất sạch, ưu tiên đầu tư cải thiện hạ tầng, nhà máy đóng gói, bao bì… theo hướng ứng dụng công nghệ và phương thức sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp.

Từ ngày 1/4, Hoàng Anh Gia Lai đưa vào sử dụng bộ nhận diện thương hiệu với màu sắc mới. Logo mới của HAG vẫn giữ lại bố cục và ý nghĩa như logo cũ nhưng thay đổi về màu sắc. Theo đó, logo mới có 3 gam màu gồm vàng, nâu đất và trắng, khá tương đồng với màu sắc logo của LPBank.

Bầu Đức thu về 1.300 tỷ đồng.
Bầu Đức thu về 1.300 tỷ đồng.

Theo HAG, việc thay đổi màu sắc logo nhằm đem lại cho HAG một hình ảnh gắn kết chặt chẽ, nhất quán và hài hòa, gắn với việc tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn từ việc áp dụng mô hình nông nghiệp tuần hoàn.

HAG được thành lập từ năm 1993. Sau hơn 3 thập niên, đây là lần đầu tiên HAG thay đổi logo. Động thái này diễn ra sau khi HAG liên tục có nhiều thay đổi trong cấu trúc tập đoàn, chủ nợ và lãnh đạo cấp cao.

Hodeco huy động 300 tỷ để trả nợ ngân hàng

Ngày 2/5, Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) sẽ chốt quyền cổ đông thực hiện chào bán cổ phiếu tỷ lệ 1.000:148, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần được quyền mua thêm 148 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ chào bán thêm khoảng 20 triệu cổ phiếu, huy động 300 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng.

Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ chào bán thêm khoảng 20 triệu cổ phiếu, huy động 300 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng.

Nhà đầu tư sẽ đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 10/5 - 5/6. Ước tính, Hodeco sẽ chào bán thêm khoảng 20 triệu cổ phiếu để huy động 300 tỷ đồng. Số tiền huy động, Hodeco dự kiến dùng toàn bộ để thanh toán gốc và lãi của một số khoản nợ vay ngân hàng, thời gian giải ngân từ quý I đến quý III/2024. Trong đó, trả nợ 75 tỷ đồng BIDV, 91 tỷ đồng cho PG Bank, 54 tỷ đồng cho TP Bank và 80 tỷ đồng cho Vietcombank.

Tại thời điểm ngày 4/3, Hodeco chỉ có một cổ đông lớn là ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT Hodeco, sở hữu 9,84% vốn điều lệ, còn lại 90,16% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Với cơ cấu cổ đông phân tán, ngày 6/4, Hodeco không thể tổ chức đại hội cổ đông thường niên khi chỉ có đại diện 47,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi - tổ chức có liên quan đến ông Phan Văn Tới - Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã chứng khoán: VAB) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VAB.

Cổ đông bán 2 triệu cổ phiếu VietABank.
Cổ đông bán 2 triệu cổ phiếu VietABank.

Giao dịch nhằm mục đích tăng nguồn vốn hoạt động kinh doanh, dự kiến thực hiện từ ngày 19/4-17/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi đang nắm giữ hơn 7,62 triệu cổ phiếu VAB.

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) cho biết, ngày 25/4 sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 với tỷ lệ 25% bằng tiền. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận cổ tức 2.500 đồng, thời gian thực hiện từ ngày 9/5/2024.

Cuối tháng 8/2023, Rạng Đông đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 cũng với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2023 qua 2 đợt tạm ứng là 50% bằng tiền mặt, và đây là năm thứ 6 liên tiếp công ty duy trì mức chia cổ tức này cho cổ đông hiện hữu.

Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (mã chứng khoán: EPH) sẽ tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%. Đây cũng lần chia cổ tức bằng tiền cao nhất kể từ khi cổ phiếu EPH giao dịch trên Upcom vào năm 2017. Với 2,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính EPH cần chi 3,25 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo bắt đầu từ mỗi chi tiết máy

Sáng tạo bắt đầu từ mỗi chi tiết máy

(GLO)- Giữa công xưởng sản xuất Công ty TNHH Mountech-Chi nhánh Bình Định (hoạt động trên lĩnh vực may mặc ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai), những công nhân kỹ thuật như anh Võ Sỹ Hậu và anh Lê Xuân Cảnh đã lặng lẽ cống hiến bằng những sáng kiến nhỏ mà hiệu quả lớn.

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

(GLO)- Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới), các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt kỳ vọng điều này sẽ mở ra cơ hội phát triển, giúp doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

(GLO)- Ngày 1-7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với ông Greg Soster-Giám đốc Tập đoàn Công nghệ SOS (Úc) và đại diện Hiệp hội Du lịch Úc tại Việt Nam. Buổi làm việc nhằm trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghệ xây dựng.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Doanh nghiệp kỳ vọng cuộc 'cách mạng hành chính'

Doanh nghiệp kỳ vọng cuộc 'cách mạng hành chính'

Chỉ còn 2 tuần nữa, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức vận hành trên cả nước. Một cuộc "cách mạng" tái cấu trúc toàn diện từ không gian địa lý đến bộ máy, con người... đang thổi một làn gió mới đầy hào hứng tới cộng đồng doanh nghiệp.

null