Hà Nội: Nữ tiếp viên quán karaoke bị chủ nợ cắt tóc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vay 30 triệu đồng của Nguyễn Thu H. (20 tuổi) chưa trả được nên Q. bị chủ nợ ép đến phòng trọ rồi cắt tóc.

Ngày 15.11, liên quan đến việc Q. tố cáo bị nhóm chủ nợ ép đưa đến một phòng trọ ở huyện ngoại thành, bắt trả tiền, rồi cắt tóc, Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đã tạm giữ hai người gồm Nguyễn Thu H., Nguyễn Huy Hoàn (37 tuổi, ở quận Hoàng Mai).

Theo cảnh sát, vụ án có dấu hiệu hình sự của tội bắt giữ người trái pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Q. (19 tuổi, quê Hoà Bình) được H. (cùng là tiếp viên cho một số quán karaoke ở huyện Thường Tín) cho vay 30 triệu đồng từ tháng 10, hẹn trong vòng 2 tháng phải trả.

Do cần tiền, H. đã đòi trước hẹn song Q. không có khả năng trả và còn có ý lẩn tránh chủ nợ. Bực tức, H. có kể chuyện lại cho Hoàn (có 2 tiền án về tội Cướp tài sản) biết. Điều bất ngờ, Hoàn cũng đang được chị Q. hỏi vay tiền.

Chiều 13.11, chị Q. liên lạc với Hoàn để vay tiền. Đã bàn bạc từ trước với H., kẻ có 2 tiền án nhắn chị Q. về khu vực Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng. Từ đây, Hoàn đưa thẳng chị Q. về phòng trọ của H. tại thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà.

Khống chế, đe dọa, rồi cắt tóc “con nợ” mà không có kết quả, các đối tượng buộc phải thả chị Q. về.

Sau đó, chị Q. đã tới công an trình báo.

 

https://laodong.vn/phap-luat/ha-noi-nu-tiep-vien-quan-karaoke-bi-chu-no-cat-toc-854663.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

null