(GLO)- Nhằm giúp người dân tìm kiếm phương thức sản xuất tốt hơn và giảm chi phí sản xuất, Thái Lan hỗ trợ giá 50% với tổng kinh phí chương trình khoảng 815 triệu USD cho nông dân mua phân bón.
Chờ mãi gói hỗ trợ 2% lãi suất trị giá 40.000 tỉ đồng mới được triển khai cho các đối tượng ưu tiên thì cũng là lúc mà room tín dụng của hầu hết các ngân hàng đã hết.
Chính phủ vừa trình Quốc hội gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là gói kích thích lớn nhất lịch sử đến thời điểm này, với kỳ vọng vực dậy toàn bộ nền kinh tế vượt qua đại dịch, bảo đảm không ai bỏ lại phía sau.
Cuối cùng thì gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội mà người dân, doanh nghiệp mong đợi nhất đã chính thức được Chính phủ trình Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV ngày 4.1.
Khẳng định sự cần thiết trong thời điểm hiện tại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng mục tiêu của gói hỗ trợ chính sách tài khóa, tiền tệ là hỗ trợ cho phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, hỗ trợ cuộc sống người dân và từ đó quay lại mục tiêu tăng trưởng cao hơn để giải quyết những vấn đề xã hội khác.
Mới đây, đoàn giám sát của HĐND TP.HCM đi kiểm tra thực tế hộ của chị N.T.K.D tại P.Bình Chiểu (TP.Thủ Đức), người đã phản ánh 7 lần qua Tổng đài 1022 về gói hỗ trợ Covid-19.
“Đất khách“ đây cũng là trên đất nước mình thôi, nhưng không phải quê hương mình. Khi người lao động phải lũ lượt tìm đường về quê hương, là khi họ đã không còn đường để tính nữa.
Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt ở các địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sẽ được giảm tiền điện từ 10-15% cho hoá đơn tháng 8 và tháng 9. Đó là nội dung của Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như đề xuất của Bộ Công Thương.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, gói hỗ trợ 26.000 tỉ thông thoáng về hồ sơ, về thủ tục, rút ngắn về thời gian, giảm 2/3 thủ tục và rút ngắn 2/3 thời gian so với gói 62.000 tỉ.
“Đừng cầu toàn quá, không chờ hết dịch, hết giãn cách mới bắt đầu hỗ trợ“, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung nói tại hội nghị sơ kết 6 tháng ngành lao động sáng 14.7.
Ngày 2-7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định hỗ trợ người lao động và chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, với kinh phí lên tới 26.000 tỉ đồng.
HĐND TP HCM đang họp xem xét để thông qua gói hỗ trợ lần 2 cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với hơn 1.000 tỉ đồng. Dự kiến hàng vạn lao động yếu thế sẽ được hưởng lợi từ gói hỗ trợ này.
Thị trường chứng khoán tại châu Á - Thái Bình Dương đa phần đều tăng điểm trong sáng 4-11 giữa lúc các nhà đầu tư chờ đợi kết quả liệu ông Donald Trump hay đối thủ Joe Biden sẽ thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
(GLO)- Sáng 9-7, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tiếp tục diễn ra phiên thảo luận tổ. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, mổ xẻ những mặt đạt được cũng như chưa được trong phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020 cùng nhiều vấn đề về an sinh xã hội mà cử tri quan tâm.
Mới chỉ giải ngân được 17.500 tỉ đồng trên tổng số 62.000 tỉ đồng, tức là chỉ 30% so với dự tính... chưa có bất kỳ một hồ sơ vay trả lương cho người lao động bị ngừng việc nào được giải ngân. Nếu câu hỏi việc hỗ trợ đã đến nơi đến chốn chưa thì câu trả lời là chưa.
Chúng ta phải nỗ lực để nền kinh tế diễn biến theo chiều chữ V nhưng phải là chữ V trọn vẹn. Bởi sau khi ra khỏi đáy suy giảm hình chữ V, doanh nghiệp có còn sức để bung lên theo nhánh còn lại của chữ V mới là quan trọng.
Hôm ngày, 10/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương về các giải pháp, nhiệm vụ cho 4 nội dung lớn ứng phó tổng thể, toàn diện với những tác động từ dịch COVID-19 tới các mặt của đời sống xã hội.
Mỹ, Đức, Singapore, Nhật,... đã thảo luận và hướng tới các giải pháp khác nhau để hỗ trợ người dân, người lao động và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh COVID-19.