Tầm quan trọng của đăng ký tạm trú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mới đây, đoàn giám sát của HĐND TP.HCM đi kiểm tra thực tế hộ của chị N.T.K.D tại P.Bình Chiểu (TP.Thủ Đức), người đã phản ánh 7 lần qua Tổng đài 1022 về gói hỗ trợ Covid-19.

Qua kiểm tra, đoàn giám sát nhận thấy gia cảnh chị D. rất khó khăn, thuê trọ. Chị D. bán vé số, còn chồng chị làm bốc xếp tự do. Tuy nhiên, vì chưa đăng ký tạm trú nên cả hai vợ chồng đều không được hỗ trợ theo diện cho đối tượng lao động tự do (cả 2 đợt là 3 triệu đồng/người) mà chỉ được soát xét vào gói đợt 3.
 

Đoàn giám sát của HĐND TP.HCM đi thực tế tại TP.Thủ Đức - Ảnh: PHẠM THU NGÂN
Đoàn giám sát của HĐND TP.HCM đi thực tế tại TP.Thủ Đức - Ảnh: Phạm Thu Ngân


Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM và Công văn 2209/2021 của UBND TP.HCM, lao động tự do được nhận hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện: mất việc làm; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 4 triệu đồng/tháng; làm một trong 6 nhóm ngành nghề như bán hàng rong, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, bán vé số... và “phải cư trú hợp pháp trên địa bàn TP.HCM” (thường trú, hoặc có tạm trú được cơ quan công an xác nhận).

Câu chuyện của chị D. không phải hy hữu. Hồi tháng 7.2021 - thời điểm TP.HCM công bố chính sách hỗ trợ Covid-19 đợt 1, nhiều PV đã đặt vấn đề nêu trên. Và đại diện Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã dẫn quy định pháp luật cư trú, rằng công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi xã, phường nơi đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên phải đăng ký tạm trú, tức đăng ký tạm trú là nghĩa vụ của công dân.

Bấy giờ, nhiều người mới vỡ lẽ “vai trò” của đăng ký tạm trú. Không chỉ đi kèm nhiều quyền lợi về giáo dục, đăng ký khám chữa bệnh..., trong trường hợp này, tạm trú trở thành “cơ sở” để lao động hưởng gói hỗ trợ khẩn cấp của chính quyền.

Có thể thấy tầm quan trọng của công dân khi chủ động đăng ký tạm trú, nhưng cũng không thể không kể đến trách nhiệm của chủ nhà trọ trong bất cứ trường hợp nào.

Dẫu vậy, không thể quên trách nhiệm hướng dẫn; quản lý dân cư, nhân khẩu của công an khu vực, chính quyền địa phương. Việc quản lý tốt dân cư trên địa bàn, không phải chỉ để giữ vững an ninh trật tự mà còn thể hiện tính sát sao trong việc quản lý.

 

Theo LÊ TRỌNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.

Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các trường tiểu học, THCS triển khai dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026 thực sự là thông tin mang lại 'niềm vui nhân đôi' với phụ huynh cả nước.

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Đó là câu hỏi của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh thủ tục, quy trình hoàn thuế hiện nay vẫn còn rắc rối, bất hợp lý. Thậm chí trong Dự thảo thuế giá trị gia tăng đang lấy ý kiến, quy định về hoàn thuế còn đẩy rủi ro về phía người mua hàng.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...