Khẩn cấp giải ngân gói hỗ trợ như bơm nước cứu hỏa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chính phủ đã có nghị quyết về gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng dành cho người dân gặp khó khăn do COVID-19, với khoảng 20 triệu người dân được thụ hưởng.
Gói hỗ trợ này mang tính cấp bách, phải đến tay người nghèo càng sớm càng tốt thì mới có ý nghĩa. Để kéo dài khi cuộc sống trở lại bình thường, tuy vẫn tiếp tục giúp người nghèo, nhưng đã qua lúc khó khăn nhất, lúc cần thiết nhất. Cũng giống như hỏa hoạn không có nước, đợi cháy hết rồi nước mới tới. Cứu dân nghèo lúc này như lửa cháy ngang mày, không thể ngồi họp bàn mãi.
Hiện nay, những đối tượng của chính sách hỗ trợ này đang chờ đợi nhận hỗ trợ, cho nên các địa phương cần triển khai thật nhanh đừng để những ràng buộc thủ tục làm cho chậm chạp. Chính quyền phải mạnh dạn làm, dám chịu trách nhiệm, bảo đảm đúng đối tượng, không vi phạm, sai phạm. Khi tâm sáng, lòng trong, thì sợ gì việc dân việc nước không thành.
Tiền Chính phủ có đó, nhưng chậm đến tay người nghèo thì chính quyền các địa phương chưa làm hết trách nhiệm.  Hãy đặt vào hoàn cảnh của người nghèo, sẽ thấy họ mong chờ đồng tiền hỗ trợ như thế nào, mới thấy một ngày qua đi mà dân chưa nhận được tiền là thêm một lần có lỗi với dân.
Cũng rất may, trong khi chờ gói an sinh xã hội của Chính phủ, những hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo vừa qua trong cộng đồng rất tốt và rất đẹp. Dân cứu dân, nhanh chóng và hiệu quả. Thấy dân đang cứu dân khẩn trương như vậy, chính quyền các địa phương chẳng lẽ không thấy sốt ruột. Tương tự, gói tài chính hỗ trợ doanh nghiệp còn khẩn cấp hơn. Nhiều doanh nghiệp đang trong tình trạng cấp cứu, cần “truyền máu”, nếu chậm là chết. Máu đây là vốn, là tiền, cha ông chẳng từng nói “đồng tiền là huyết mạch” hay sao.
Đa số doanh nghiệp làm ăn chân chính, bình thường có nghĩa vụ nộp thuế, đó cũng là sự hoàn thành trách nhiệm đối với xã hội, với đất nước. Thì khi gặp nạn, họ cũng cần được hỗ trợ, được “cứu sống”, đó cũng là sự công bằng.
Gói tài chính hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ triển khai nhanh mà phải đến đúng địa chỉ. Cộng đồng doanh nghiệp phải công bằng trong tiếp cận nguồn vốn, không để xảy ra bất cứ trường hợp nào ưu ái, thân hữu, nhóm lợi ích. Chỉ cần một trường hợp sai phạm trong gói cứu trợ này, thì mất niềm tin vô cùng lớn.
Cũng giống như tham nhũng xảy ra nhiều, nhưng vụ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội bắt tay doanh nghiệp trục lợi thông qua gói thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 gây bất bình và phẫn nộ trong dư luận ghê gớm. Bởi vì họ đã lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. 
Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.

Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các trường tiểu học, THCS triển khai dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026 thực sự là thông tin mang lại 'niềm vui nhân đôi' với phụ huynh cả nước.

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Đó là câu hỏi của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh thủ tục, quy trình hoàn thuế hiện nay vẫn còn rắc rối, bất hợp lý. Thậm chí trong Dự thảo thuế giá trị gia tăng đang lấy ý kiến, quy định về hoàn thuế còn đẩy rủi ro về phía người mua hàng.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...