Giữ hồn Tết Việt trong sân trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mỗi độ Xuân về, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các giá trị Tết cổ truyền lại được khơi dậy qua những “lớp học đặc biệt”, nơi học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tình yêu với Tết truyền thống. 

Khoảng ba năm trở lại đây, Trường Mẫu giáo Họa Mi (xã Ia Hiao) duy trì tổ chức các hoạt động trải nghiệm Tết dành cho trẻ. Năm nay, chương trình “Hội chợ Xuân 2026-Bé vui đón Tết” thu hút hơn 730 học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia, tạo không khí rộn ràng, ấm áp ngay tại khuôn viên nhà trường.

Tại chương trình, các em được tham quan những gian hàng ẩm thực ngày Tết, tham gia trò chơi dân gian, tô tượng, vẽ tranh và nhiều hoạt động vui chơi bổ ích khác. Đặc biệt, nhà trường bố trí một gian trải nghiệm viết thư pháp, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh. Lần đầu tiên được cầm bút lông tập viết, em Ksor H’Chúc hào hứng, chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia viết thư pháp và đi chợ Xuân cùng các bạn. Em mong sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này để em biết thêm nhiều điều thú vị của Tết truyền thống”.

z7536741734001-616970d83b5a28ac17842360927634d5.jpg
Em Ksor H’Chúc (bìa phải) hào hứng với hoạt động viết thư pháp. Ảnh: Lạc Hà

Cô Trần Thị Mỹ Quyên-Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi-cho biết: “Đây là hoạt động thường niên nhằm xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, giúp trẻ cảm nhận không khí Tết cổ truyền ngay tại trường. Phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, nhà trường mong muốn các em hiểu hơn, thêm yêu và tự hào về văn hóa truyền thống của dân tộc mình; đồng thời thực hiện phương châm ‘học thông qua trải nghiệm’, góp phần rèn luyện kỹ năng giao tiếp, sự mạnh dạn và tự tin cho trẻ”.

Hòa chung không khí đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trường Mầm non số 3 Lơ Pang (xã Lơ Pang) cũng tổ chức Ngày hội chào Xuân 2026 với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc Tết cổ truyền dân tộc. Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng. Dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên và phụ huynh, các em nhỏ trực tiếp quan sát, làm quen với lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt heo và từng bước tập gói những chiếc bánh vuông vức.

chung.jpg
Cô và trò Trường Mầm non số 3 Lơ Pang (xã Lơ Pang) trong hoạt động gói bánh chưng đón Tết 2026. Ảnh: Lạc Hà

Em Hưng (lớp 4 tuổi) bộc bạch: “Em được mẹ và các cô chỉ cách gói bánh, em rất vui. Ngoài ra, chúng em còn được tham quan gian hàng chợ xuân với nhiều đồ mới”. Bên cạnh đó, nhà trường còn bố trí các gian hàng “Chợ Xuân” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng ngày Tết như bánh, mứt, hoa, câu đối, đồ chơi dân gian…giúp trẻ có cơ hội tìm hiểu thêm về phong tục, tập quán truyền thống.

Năm nay, hoạt động ngoại khóa “Hội xuân trường em-Xuân vì bạn” do Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng) tổ chức thu hút hơn 1.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia với nhiều nội dung mang đậm sắc xuân truyền thống.

Hội xuân năm nay được thiết kế theo hình thức thi đua giữa các khối lớp với nội dung gắn liền phong tục Tết cổ truyền. Khối 9 tham gia thi gói bánh chưng; khối 8 thực hiện trang trí, kết hoa mai, hoa đào; khối 7 tổ chức vẽ tranh, viết câu đối, thư pháp và thiết kế thiệp xuân; trong khi đó, khối 6 thực hành làm các loại bánh truyền thống như bánh in, bánh phục linh. Mỗi phần thi đều yêu cầu sự chuẩn bị công phu từ khâu ý tưởng, nguyên vật liệu đến quá trình thực hiện.

z7536737316907-260a15fe6034cdba22a8824151ad315f.jpg
Học sinh Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng) tỉ mỉ trang trí, kết hoa mai, đào.
Ảnh: Chu Hằng

Vừa nhanh tay buộc lạt bánh chưng, em Nguyễn Chí Nhân (học sinh lớp 9/1) chia sẻ: “Lớp chúng em đã chuẩn bị nguyên liệu, tự tay gói và nấu bánh. Những cặp bánh hoàn thành sẽ được gửi tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn nên em càng thấy hoạt động ý nghĩa hơn. Ngoài ra, việc tham gia hội xuân giúp em hiểu hơn về phong tục truyền thống và học thêm kỹ năng gói bánh để có thể phụ giúp gia đình”.

Ở khu vực khối 6, các học sinh cũng đang tỉ mỉ tạo hình từng chiếc bánh in, bánh phục linh. Cô Bùi Thị Thúy-Giáo viên chủ nhiệm lớp 6/4-bày tỏ: “Chỉ trong hôm nay, lớp đã thực hiện được hơn 40 chiếc bánh in. Dù chỉ vài học sinh trực tiếp làm nhưng các em tiếp thu rất nhanh, được hướng dẫn một lần là có thể tự thực hiện. Đây không chỉ là hoạt động vui tươi mà còn là sân chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện sự khéo léo và hiểu thêm về ẩm thực truyền thống”.

in.jpg
Học sinh Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng) tự tay hoàn thành mẻ bánh in trong hoạt động ngoại khóa. Ảnh: Lạc Hà

Không gian nghệ thuật của khối 7 cũng thu hút nhiều sự quan tâm với những bức tranh xuân, câu đối và thiệp xuân đầy sáng tạo. Sau một tuần lên ý tưởng, em Đặng Phúc Thái An (học sinh lớp 7/2) cho hay nhóm em lựa chọn hình ảnh làng quê và thành thị để thể hiện sự gắn kết. “Bức tranh trong tấm thiệp xuân em thực hiện là hình ảnh đất nước gắn kết, không phân biệt vùng miền. Tham gia hoạt động giúp em có cơ hội bộc lộ năng khiếu, đồng thời hiểu và trân trọng hơn giá trị của Tết cổ truyền dân tộc”, An bày tỏ.

z7536737337352-733f78e9e52de1d3def58bd169b4724d.jpg
Một bức tranh xuân do các em học sinh Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng) thực hiện. Ảnh: Chu Hằng
h.jpg
Học sinh thích thú với hoạt động viết thư pháp. Ảnh: Chu Hằng

Chị Võ Thị Thanh Vy-Phụ huynh học sinh-cho biết: “Ban đầu nhiều bạn chưa biết viết thư pháp, nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập 3 ngày, các con tiến bộ rất nhanh. Hoạt động không chỉ vui mà còn giúp các em hiểu hơn về ý nghĩa Tết Nguyên đán và trách nhiệm gìn giữ nét đẹp truyền thống”.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm Tết tại các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp mỗi độ xuân về mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong môi trường giáo dục.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

(GLO)- Ngày 4-5, tại xã Đức Cơ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Hè vui được gặp Bác Hồ

Hè vui được gặp Bác Hồ

(GLO)- Được gặp Bác Hồ với thế hệ chúng tôi là phần thưởng vô cùng quý giá. Với những học sinh miền Nam, điều đó còn quý giá thêm hơn một chút nữa vì tất cả chúng tôi ai cũng khao khát được gặp Bác.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Học nghề để viết lại tương lai

Học nghề để viết lại tương lai

(GLO)- Nhiều người từng dang dở việc học, đi làm nhiều năm hoặc đã lớn tuổi đang chọn cách học nghề để bắt đầu hành trình mới. Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng, học nghề trở thành lựa chọn thiết thực để mở ra tương lai tốt hơn.

null