Giết người do mâu thuẫn khi nói chuyện qua điện thoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 16-11, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phụng (SN 2006, trú tại tổ 3, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) 13 năm tù về tội “Giết người”.
Bị cáo Nguyễn Văn Phụng tại phiên tòa.Ảnh: R.H
Bị cáo Nguyễn Văn Phụng tại phiên tòa.Ảnh: R.H

Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 3-3-2023, Phụng cho anh ruột của mình là Nguyễn Văn Phúc mượn xe máy để sử dụng. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Phụng gọi điện thoại cho anh Phúc để lấy xe đi giao hàng nhưng không được.

Lúc này, do biết anh Phúc đi cùng với Trần Lê Văn Nghĩa (SN 2001, trú tại xã Quảng Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) nên Phụng gọi điện thoại cho Nghĩa để gặp anh Phúc. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện qua điện thoại, giữa Phụng và Nghĩa xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Do không có xe nên Phụng mượn xe máy của bạn để đi giao hàng, sau đó quay về nhậu với 2 người bạn của mình. Đến khoảng 19 giờ 15 cùng ngày, sau khi nhậu xong, Phụng chạy xe về nhà thì gặp Nghĩa từ trong nhà mình đi ra. Bực tức vì chuyện cũ, giữa hai bên tiếp tục cự cãi dẫn đến đánh nhau. Trong lúc nóng giận, Phụng nhặt con dao đang để trên bao xi măng giữa sân nhà rồi lao đến đâm vào hông trái khiến Nghĩa gục xuống đất. Hậu quả, Nghĩa tử vong trên đường đưa đến Trung tâm Y tế huyện Krông Pa cấp cứu. Sau khi gây án, Phụng đến Công an huyện Krông Pa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Có thể bạn quan tâm

Sáng nay (19-11), Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh hầu tòa

Sáng nay (19-11), Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh hầu tòa

(GLO)- 7 giờ ngày 19-11, các bị cáo Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh cùng các bị cáo khác bị dẫn giải đến tòa. Hôm nay, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) và Công ty cổ phần Asian Life.

Chính phủ siết quản lý tàu bay không người lái

Chính phủ siết quản lý tàu bay không người lái

Nghị định 288/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/11, thiết lập khung pháp lý toàn diện cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và khai thác máy bay không người lái (UAV), bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

null