(GLO)- Kết thúc chuyến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Vương quốc Campuchia, chiều 11-4, đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Ratanakiri.
(GLO)- Nằm trong Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Gia Lai) đã hỗ trợ 6 doanh nghiệp tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2023 (Vietnam Foodexpo 2023).
(GLO)- Phiên chợ biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) diễn ra từ ngày 1 đến 3-12 là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân vùng biên giới tiếp cận các sản phẩm sản xuất trong nước có chất lượng tốt, giá cả phải chăng; đồng thời, mở ra cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Gia Lai và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Trong tháng 11, tỉnh Đắk Lắk sẽ đứng ra đăng cai giải bóng đá quy mô tầm quốc gia, thu hút nhiều đội tuyển tham dự và mở ra cơ hội giao thương, hợp tác thương mại, đầu tư cho địa phương.
(GLO)- Để hoạt động giao thương tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) diễn ra thuận lợi trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị chức năng tại đây đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt.
(GLO)- Đầu tháng 7-2021, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (gọi tắt là Dự án nâng cấp quốc lộ 19) đã chính thức được khởi công xây dựng. Theo kế hoạch, đến hết năm 2023, Dự án sẽ được hoàn thành. Đây được xem là “đường băng“ để Bắc Tây Nguyên cất cánh.
(GLO)- Hiện nay, việc lưu thông hàng hóa, nhất là nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống vào các vùng dịch như TP. Hồ Chí Minh hiện đối mặt với rất nhiều khó khăn, rủi ro. Vì vậy, các doanh nghiệp vận tải rất mong có một phương án phù hợp để hoạt động này diễn ra thuận lợi, an toàn.
(GLO)- Khi nói về mối giao thương giữa Tây Nguyên với đồng bằng miền Trung thời các chúa Nguyễn, người ta hay dẫn sự điển hình từ nguồn Phương Kiệu hay An Khê trường qua ghi chép của Lê Quý Đôn trong “Phủ biên tạp lục“: Mỗi năm tiền thuế thu được ở đây lên tới 1.500 quan tiền. Đó là một nguồn lợi lớn của Đàng Trong. Thực ra, mối giao thương giữa Tây Nguyên với đồng bằng ven biển miền Trung không chỉ qua một trung tâm này. Những ngả đường thương mại cũng như thể thức buôn bán khác, hãy cùng tìm hiểu qua ghi chép của một số người Pháp có mặt trước khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên Tây Nguyên…
(GLO)- Chiều 12-11, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) đã tổ chức ra mắt sàn thương mại điện tử OCOP Gia Lai tại địa chỉ http://ocopgialai.vn. Việc đưa sàn thương mại điện tử này vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh quảng bá, giới thiệu rộng rãi sản phẩm OCOP của mình, đồng thời tạo cơ hội cho người tiêu dùng có thêm kênh mua sắm hàng hóa chất lượng.
(GLO)- Sinh sống trên đỉnh dãy Trường Sơn, trước thế kỷ XX, con đường quan trọng nhất để cư dân Bắc Tây Nguyên nói chung, người Jrai và Bahnar ở tỉnh Gia Lai nói riêng giao thương với bên ngoài là đường sông. Tương tự như vậy, con đường để các tộc người khác đến với vùng đất này cũng là những con sông. Ở phía Đông là sông Ba, sông Côn; còn ở phía Tây chính là dòng Sê San và các phụ lưu.
Sau lần đầu tiên được tổ chức rất thành công, sự kiện Ngày Cà phê Việt Nam lần 2 sẽ được tổ chức từ ngày 9 – 11/12/2018 tại khu hành chính thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.