Đắk Lắk đăng cai tổ chức giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong tháng 11, tỉnh Đắk Lắk sẽ đứng ra đăng cai giải bóng đá quy mô tầm quốc gia, thu hút nhiều đội tuyển tham dự và mở ra cơ hội giao thương, hợp tác thương mại, đầu tư cho địa phương.
Ngày 15-10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi họp báo Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ V năm 2022 và Hội nghị kết nối giao thương, hợp tác thương mại và đầu tư.
Được biết, năm nay, tỉnh Đắk Lắk đã vượt qua 4 địa phương khác để được chọn đăng cai giải đấu. Câu lạc bộ Bóng đá Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Đắk Lắk tổ chức.
Sự kiện được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12.11, tại 2 sân đấu ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, quy tụ 28 đội bóng với sự góp mặt của gần 1000 doanh nhân trên khắp cả nước cùng tham gia tranh tài.
 
Ban tổ chức giải đấu trả lời các câu hỏi của báo chí. Ảnh: B.T
Ban tổ chức giải đấu trả lời các câu hỏi của báo chí. Ảnh: B.T
Song song với đó, Ban tổ chức sự kiện cũng lồng ghép “Hội nghị kết nối giao thương, hợp tác thương mại và đầu tư Đắk Lắk 2022" và sẽ là điểm nhấn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Hội nghị sẽ kết nối các Doanh nghiệp trên khắp 63 tỉnh, thành phố, thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp FDI trên cả nước về đầu tư tại Đắk Lắk.
 
Các đội bóng từ các Hội Doanh nhân trẻ ở một số địa phương về Đắk Lắk đá giao hữu. Ảnh: B.T
Các đội bóng từ các Hội Doanh nhân trẻ ở một số địa phương về Đắk Lắk đá giao hữu. Ảnh: B.T
Ông Phạm Đông Thanh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Đơn vị chủ nhà đã và đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để tổ chức giải đấu một cách hoành tráng, bài bản. Đây là dịp để đẩy mạnh sự kết nối, tăng cường rèn luyện sức khỏe, mở rộng giao lưu giữa các Doanh nhân trẻ Việt Nam và cơ hội để tỉnh Đắk Lắk giới thiệu bản sắc văn hóa, tiềm năng lợi thế sẵn có cho các Doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh bạn.
Cần nhấn mạnh rằng, đối với Hội nghị kết nối giao thương, chúng tôi đã có họp bàn với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh nêu lên những khó khăn vướng mắc nhằm được cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ. UBND tỉnh cùng các sở, ngành ở địa phương ủng hộ. Việc thu hút hợp tác thương mại đầu tư từ các doanh nghiệp ngoại tỉnh sẽ tập trung vào lĩnh vực lâm nghiệp, trồng rừng, du lịch sinh thái... nhằm phát triển hơn nữa kinh tế tỉnh nhà, tạo thu nhập cho người dân nhằm góp phần đưa đô thị Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên". 
Theo Bảo Trung (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null