Gian nan đường vào khu vực lở núi khiến 5 người tử vong, 8 người mất tích ở Phước Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 6 tiếng cắt rừng, đi bộ qua hàng loạt điểm sạt lở, đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam buộc phải quay trở về thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam để bàn lại phương án tiếp cận hiện trường các vụ núi lở làm 5 người tử vong và 8 người đang mất tích.
 
Phương tiện mở đường cùng xe của lực lượng quân sự tỉnh Quảng Nam tìm đủ mọi cách để đến hiện trường 2 vụ sạt lở cùng ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, nhưng buộc phải quay đầu vì con đường độc đạo bị sạt lở và chia cắt nhiều đoạn.
Phương tiện mở đường cùng xe của lực lượng quân sự tỉnh Quảng Nam tìm đủ mọi cách để đến hiện trường 2 vụ sạt lở cùng ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, nhưng buộc phải quay đầu vì con đường độc đạo bị sạt lở và chia cắt nhiều đoạn.
 
Từ thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vào tới xã Phước Lộc chỉ khoảng 50km nhưng ngày đẹp trời nếu đi xe Uoát của quân đội cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau khi cơn bão số 9 đổ bộ, con đường đã bị sạt lở nhiều đoạn. Phương tiện cơ giới chắc chắn không thể lưu thông, còn con người cũng không phải là ngoại lệ.
Từ thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vào tới xã Phước Lộc chỉ khoảng 50km nhưng ngày đẹp trời nếu đi xe Uoát của quân đội cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau khi cơn bão số 9 đổ bộ, con đường đã bị sạt lở nhiều đoạn. Phương tiện cơ giới chắc chắn không thể lưu thông, còn con người cũng không phải là ngoại lệ.
 
Đến 19h đêm 29/10 , sau gần nửa ngày mở đường tiếp cận vụ sạt lở núi ở xã Phước Lộc, lực lượng cứu nạn của tỉnh Quảng Nam buộc phải dừng công việc chờ họp bàn lên phương án khả thi hơn. Phương án đi từ địa bàn tỉnh Kon Tum cũng đã được bàn đến nhưng phía tỉnh bạn Kon Tum cảnh báo ở địa phương các con đường cũng đang bị sạt lở, chia cắt.
Đến 19h đêm 29/10 , sau gần nửa ngày mở đường tiếp cận vụ sạt lở núi ở xã Phước Lộc, lực lượng cứu nạn của tỉnh Quảng Nam buộc phải dừng công việc chờ họp bàn lên phương án khả thi hơn. Phương án đi từ địa bàn tỉnh Kon Tum cũng đã được bàn đến nhưng phía tỉnh bạn Kon Tum cảnh báo ở địa phương các con đường cũng đang bị sạt lở, chia cắt.
 
Sau khi xảy ra các vụ sạt lở vùi lấp 13 người, lực lượng tại chỗ của xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn cũng rất khó khăn để tới được hiện trường dù địa điểm chỉ cách nhau vài km.
Sau khi xảy ra các vụ sạt lở vùi lấp 13 người, lực lượng tại chỗ của xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn cũng rất khó khăn để tới được hiện trường dù địa điểm chỉ cách nhau vài km.
 
Hiện trường vụ sạt lở ở khiến 5 người tử vong và 6 người mất tích ở thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.
Hiện trường vụ sạt lở ở khiến 5 người tử vong và 6 người mất tích ở thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.
 
Đoàn thanh niên, dân quân tự vệ xã Phước Lộc ăn vội bữa trưa trên đống đổ nát để tiếp tục tìm 2 cán bộ xã Phước Lộc là Hồ Văn Sợ và Hồ Văn Độ đi cứu hộ bà con thì bị vùi lấp mất tích tại thôn 1, xã Phước Lộc.
Đoàn thanh niên, dân quân tự vệ xã Phước Lộc ăn vội bữa trưa trên đống đổ nát để tiếp tục tìm 2 cán bộ xã Phước Lộc là Hồ Văn Sợ và Hồ Văn Độ đi cứu hộ bà con thì bị vùi lấp mất tích tại thôn 1, xã Phước Lộc.
 
Hiện trường tan hoang nơi 11 người bị vùi lấp sau vụ sạt lở núi tại thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Hiện trường tan hoang nơi 11 người bị vùi lấp sau vụ sạt lở núi tại thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Theo Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null