Giảm tuổi nghỉ hưu - mong muốn của công nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Rất ít công nhân có thể làm việc đến độ tuổi hưởng lương hưu theo quy định hiện hành. Với họ, độ tuổi nghỉ hưu hiện nay là quá cao. Đa số lao động trực tiếp trong khu công nghiệp cho biết chỉ đủ sức khỏe để làm việc đến 50 tuổi.
Đa số người lao động trực tiếp hi vọng được giảm tuổi hưu (ảnh minh họa). Ảnh: Hải Nguyễn

Đa số người lao động trực tiếp hi vọng được giảm tuổi hưu (ảnh minh họa). Ảnh: Hải Nguyễn

Doanh nghiệp không tuyển công nhân “già”

Với nữ công nhân Nguyễn Thị Lụa (SN 1987, Thanh Oai, Hà Nội), 36 tuổi đã không còn sức khỏe dẻo dai để làm việc. Đi làm một ngày 8 tiếng, chị mệt nhoài, trở về phòng trọ còn phải nấu cơm cho chồng, con.

“Dạo này ít việc, tôi chỉ đi làm theo kíp, không tăng ca. Nếu công ty cho tăng ca, tôi cũng không đủ sức khỏe và thời gian để làm” - chị tâm sự.

Vợ chồng chị Lụa hiện đang ở với hai con nhỏ, một cháu 15 tuổi, một cháu chưa tròn 3 tuổi. Để có thời gian chăm con, chị Lụa và chồng thường xuyên làm trái ca. Ngồi một góc phòng trọ chật hẹp, chồng chị Lụa đang bón cháo cho con. Đây là thời gian ít ỏi cả hai vợ chồng cùng được nghỉ ở nhà với con.

Với đề xuất giảm tuổi hưu mới đây của 8 hiệp hội, ngành hàng, với lao động nam là 60 tuổi, lao động nữ là 55 tuổi, chị Lụa cho rằng, cần tiếp tục giảm tuổi hưu hơn nữa với nhóm lao động trực tiếp như chị.

Theo chị Lụa, hiện nay đa số các doanh nghiệp, công ty tại các khu công nghiệp chỉ tuyển dụng công nhân từ 18-40 tuổi. Quá độ tuổi trên, hầu hết người lao động phải đi xin làm các công việc tự do khác. Bên cạnh đó, yêu cầu phải đứng liên tục trong 8 tiếng đồng hồ không phải ai cũng có thể làm được.

“Doanh nghiệp nào cũng mong muốn tuyển dụng nhân lực trẻ, năng động và có sức làm việc. Đi làm công nhân từ năm 19 tuổi, nếu chờ đến 60 tuổi để lĩnh lương hưu thì dài quá” - chị Lụa tâm sự.

Hiện nay, vợ chồng chị Lụa đang thuê trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội với giá phòng là 500.000 đồng/tháng. Nếu tính cả tiền điện, nước, chị phải chi trả số tiền 2 triệu đồng/tháng. Với thu nhập của cặp vợ chồng công nhân khoảng 15 triệu đồng/tháng, trừ chi phí lo cho 2 con ăn, học, chị Lụa không để dư ra được đồng nào.

Anh Nguyễn Đan Đích, công nhân Công ty TNHH Sakura Hồng Minh Việt Nam phản ánh: “Công nhân trực tiếp luôn mong muốn được giảm điều kiện về tuổi nghỉ hưu để khi về già, chúng tôi có một khoản trang trải cuộc sống”.

Đến nay, anh Đích đã đóng bảo hiểm xã hội được 18 năm, song tính về điều kiện tuổi thì phải 22 năm nữa mới bắt đầu được hưởng lương hưu. Đặc thù công việc sản xuất linh kiện xe máy hiện khá vất vả, lại thêm sức khỏe đi xuống, anh Đích dự tính chỉ “cố” thêm được 7- 8 năm nữa. Theo anh Đích, nhiều công nhân khác đều có ý định rút bảo hiểm xã hội một lần sau khi nghỉ việc.

Giảm tuổi nghỉ hưu là mong muốn chính đáng

TS Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (nay là Uỷ ban Xã hội của Quốc hội) - cho rằng, mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu của người lao động là mong muốn chính đáng. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định việc sửa đổi luật theo hướng này là điều bất khả thi. TS Lợi cho rằng, tính nhân văn của Bộ luật Lao động 2019 là tuổi nghỉ hưu không bị nâng lên một cách đột ngột mà được tăng theo lộ trình.

“Theo đó, đến năm 2028, tuổi hưu của lao động nam mới đạt 62 tuổi và đến năm 2035, tuổi hưu của lao động nữ mới đạt 60 tuổi. Điều này có nghĩa chúng ta đang có sự chuẩn bị cho thời kì già hóa dân số và thiếu hụt lao động” - TS Lợi nói.

Tại Hội nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2023, ông Phan Văn Mến - Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội - cho biết, về kiến nghị tăng quyền lợi của người hưởng, thực hiện Nghị quyết 28, đơn vị đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành nghị quyết, kế hoạch tổ chức triển khai nội dung này.

Về đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu, ông Mến thông tin, theo Bộ luật Lao động, bắt đầu từ năm 2021, cả nước bước vào lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, tới khi đạt mức 60 tuổi với lao động nữ, 62 tuổi với lao động nam.

“Giảm tuổi nghỉ hưu là khó khả thi. Thực tế, nhiều nước trên thế giới hiện tuổi nghỉ hưu đã được nâng lên rất cao. Chúng tôi ghi nhận, tiếp thu ý kiến đề nghị giảm tuổi hưu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét” - ông Mến trao đổi.

Có thể bạn quan tâm

Ba trụ cột và 3 hành động

Ba trụ cột và 3 hành động

Một khảo sát về môi trường công vụ, điều kiện làm việc và kỳ vọng của cán bộ, công chức, viên chức TPHCM vừa được Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố thực hiện trên 12.869 phiếu đối với công chức, 76.601 phiếu đối với viên chức.
Nghề rèn của người Mạ

Nghề rèn của người Mạ

Đời sống của người Mạ luôn gắn với núi rừng, nương rẫy. Để đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, các nghề thủ công truyền thống ra đời, trong đó có nghề rèn.
Giảm giờ làm: Cần cả lý và tình

Giảm giờ làm: Cần cả lý và tình

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa có báo cáo gửi Chính phủ về việc xử lý các kiến nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam liên quan đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động (NLĐ) xuống thấp hơn 48 giờ/tuần.