Giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 14-10, đoàn giám sát do bà Đinh Thị Giang-Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Mang Yang về về việc thực hiện đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” tại địa phương.
1. Quang cảnh buổi làm việc (1)
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thiên Di
Theo báo cáo UBND huyện Mang Yang, trong giai đoạn 2017-2021, huyện đã tổ chức 3 hội nghị tập huấn cho 370 lượt cán bộ cơ sở, người có uy tín ở các thôn, làng; phối hợp với ngành chức năng của tỉnh tổ chức 611 buổi truyên tuyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số cho 46.791 lượt người ở địa phương. Mặt khác, huyện Mang Yang tổ chức 26 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông với sự tham gia của 565 lượt người; cấp phát 29.489 tài liệu tuyên truyền về pháp luật bằng 3 thứ tiếng Việt, Jrai và Bahnar cho Nhân dân trên địa bàn. 
Bên cạnh đó, Mang Yang cũng chỉ đạo phòng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền xóa bỏ các luật tục lạc hậu trong làng dân tộc thiểu số, vận động thanh niên chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Nhờ vậy, qua 5 năm, huyện Mang Yang đã từng bước nâng cao được nhận thức của bà con ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, thay mặt đoàn giám sát, bà Đinh Thị Giang đề nghị UBND Mang Yang cần bổ sung số liệu trong báo cáo thực hiện đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn để Ban Dân tộc hoàn thiện báo cáo trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới đây. Đồng thời, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cũng đề nghị Mang Yang bổ sung lực lượng công chức, viên chức, người có uy tín để triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với người dân tộc thiểu số ở địa phương; phát huy những mô hình điểm về tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước hoạt động có hiệu quả ở huyện.
THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

Bình yên làng Lơ Pơ

Bình yên làng Lơ Pơ

(GLO)- Nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn còn giữ vẻ bình yên đến lạ. Để vào được làng, du khách phải men theo nhiều đoạn đường đất uốn lượn rồi vượt qua những con đường mòn vắt vẻo giữa đồi núi quanh co.

Cả nhà bị bệnh

Cả nhà bị bệnh

(GLO)- Gần 2 năm qua, ông Đặng Chí Thành (thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh u ác tính cho vợ là bà Lê Thị Xuân Bích. Cuộc sống của gia đình càng trở nên túng quẫn khi 2 cha con ông Thành cũng bị bệnh.
Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

(GLO)-

Ngày 25 và 26-4, tại sân vận động xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội chợ-giao lưu văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ hội để người dân giới thiệu, quảng bá văn hóa và sản phẩm của địa phương.

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.