Giám đốc người Hàn Quốc lãnh án tử hình vì giết đồng hương, phân xác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 19-5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Jeong In Cheol (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận 7, TPHCM) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Bị cáo Jeong In Cheol tại tòa. Ảnh: THANH PHƯƠNG

Bị cáo Jeong In Cheol tại tòa. Ảnh: THANH PHƯƠNG

Tại phiên tòa, bị cáo Jeong In Cheol thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng do bị áp lực nợ nần về số tiền đã đứng ra vay cho nạn nhân (là ông Han Yong Duk, quốc tịch Hàn Quốc) nhưng khi đòi nạn nhân không trả. Thậm chí, ông Han Yong Duk còn đe dọa thuê giang hồ giết bị cáo và gia đình nên bị cáo Jeong In Cheol mới giết ông này.

Jeong In Cheol tại cơ quan công an.

Jeong In Cheol tại cơ quan công an.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp tới tính mạng và tài sản của người khác nên phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Jeong In Cheol tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt cho 2 tội là tử hình.

Năm 2010 Jeong In Cheol nhập cảnh vào Việt Nam. Năm 2018, vợ chồng Jeong In Cheol cùng thành lập Công ty Creata VN Maketing, do Jeong In Cheol làm giám đốc.

Tháng 3-2019, trong khi đi ăn tại một nhà hàng ở quận 7, Jeong In Cheol có quen biết với ông Han Yong Duk. Tháng 4-2020, cả 2 rủ nhau góp vốn mỗi người 1,8 tỷ đồng để đầu tư tại tỉnh An Giang, nhưng hoạt động kinh doanh không thành công.

Công an lấy lời khai Jeong In Cheol

Công an lấy lời khai Jeong In Cheol

Ngày 14-11-2020, ông Han Yong Duk đến gặp Jeong In Cheol hỏi vay 2,7 tỷ đồng trong thời gian 2 ngày với lãi suất 30%. Sau đó, Jeong In Cheol đi vay mượn thêm để chuyển cho ông Han Yong Duk.

Nơi xảy ra vụ án

Nơi xảy ra vụ án

Ngày 17-11-2020, ông Han Yong Duk không trả tiền gốc, lãi như cam kết và nói cấn trừ nợ cho số tiền 1,8 tỷ đồng đã đầu tư cùng với Jeong In Cheol. Bực tức, Jeong In Cheol nảy sinh ý định bắt giữ ông này gây áp lực đòi lại tiền.

Ngày 24-11-2020, Jeong In Cheol đi mua 10 viên thuốc ngủ đem về công ty và tán nhuyễn thành bột. Sau đó, Jeong In Cheol gọi ông Han Yong Duk tới quán cà phê quận 7 để bàn về việc trả nợ.

Dụng cụ Jeong In Cheol sử dụng để phân xác nạn nhân

Dụng cụ Jeong In Cheol sử dụng để phân xác nạn nhân

Tại đây, Jeong In Cheol pha thuốc ngủ vào ly bia rồi đưa cho ông Han Yong Duk uống. Khoảng 20 phút sau, ông Han Yong Duk ngấm thuốc nằm bất động. Phát hiện nạn nhân tử vong, Jeong In Cheol đưa thi thể ông Han Yong Duk xuống phòng vệ sinh phân xác nạn nhân rồi đem giấu ở nhiều nơi.

Jeong In Cheol cũng lấy 2 chiếc vòng tay của nạn nhân cùng một số tài sản khác rồi bỏ trốn, nhưng bị công an bắt giữ.

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.