Giải Vô địch Cup Kickboxing toàn quốc năm 2022: Sẵn sàng cho những màn so găng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khoảng thời gian tạm dừng các hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thể thao Gia Lai trở lại với việc đăng cai Giải Vô địch Cup Kickboxing toàn quốc năm 2022 từ ngày 1 đến 10-3. Ban tổ chức địa phương đã có nhiều phương án đảm bảo an toàn phòng dịch cũng như cơ sở vật chất để các đoàn vận động viên thi đấu đạt chất lượng chuyên môn cao nhất. 
Đây là lần thứ 3 Gia Lai đăng cai một giải Kickboxing tầm cỡ quốc gia. Giải đấu thu hút hơn 400 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên (VĐV) của 35 đoàn từ các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Với số lượng lớn người từ nhiều địa phương khác nhau cùng tập trung về TP. Pleiku, Ban tổ chức đã bố trí nhiều phương án để đảm bảo an toàn phòng-chống dịch.
Ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức địa phương-cho hay: Các đoàn về thi đấu được bố trí ở 6 khách sạn gần địa điểm thi đấu là Nhà thi đấu tỉnh để các VĐV có thể đi bộ đến sàn đấu. Tất cả thành viên của các đoàn sẽ được xét nghiệm Covid-19 vào ngày 28-2 để chuẩn bị cho lễ khai mạc vào ngày 1-3. Sau đó, cứ 72 giờ, lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, giải không tổ chức đón khán giả đến sân xem thi đấu. 
Gia Lai đặt mục tiêu giành 2 huy chương vàng tại giải đấu. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Gia Lai đặt mục tiêu giành 2 huy chương vàng tại giải đấu. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Ông Hoàng cho biết: “Lực lượng y tế thường xuyên khử khuẩn toàn bộ nhà thi đấu. Thành viên của các đoàn phải đảm bảo 5K, áp dụng quy định “1 con đường, 2 điểm đến” tức là từ khách sạn đến nhà thi đấu và ngược lại để tránh nguy cơ lây nhiễm. Tại nhà thi đấu cũng như các khách sạn đều bố trí sẵn phòng cách ly riêng để tránh ảnh hưởng đến các trận đấu của giải. Chúng tôi tham khảo và rút kinh nghiệm từ những giải đấu mà các địa phương khác đã tổ chức thành công để thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới”. 
Theo ông Phan Văn Hường-Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu thể thao (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh), tuy dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp nhưng đây là giải đấu quy tụ rất đông các đoàn VĐV về tham dự bởi tính chất quan trọng của những cuộc so tài. Giải đấu là “bài test” quan trọng để những huấn luyện viên của đội tuyển Kickboxing quốc gia lựa chọn VĐV vào đội tuyển chuẩn bị thi đấu ở SEA Games 31 tổ chức tại nước ta. Bên cạnh đó, các đoàn cũng có cơ hội đánh giá lại quá trình huấn luyện, tập luyện để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc sẽ diễn ra vào cuối năm 2022. 
Đoàn Gia Lai sẽ tham gia giải đấu với 17 VĐV. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Đoàn Gia Lai sẽ tham gia giải đấu với 17 VĐV. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch: “Công tác phòng-chống dịch cũng như về cơ sở vật chất: sàn thi đấu, găng tay, máy tính… đã được chuẩn bị kỹ càng đảm bảo cho những trận đấu diễn ra an toàn, hấp dẫn, suôn sẻ. Đây không chỉ là giải thể thao đơn thuần mà còn là cơ hội rất tốt để quảng bá, giới thiệu hình ảnh địa phương đến bạn bè gần xa trong bối cảnh mới”. 

Tại giải lần này, Gia Lai có 1 VĐV có khả năng tranh chấp vị trí tham dự SEA Games 31 đó là Lê Thị Nhi. Cô gái đến từ huyện Đức Cơ hiện là thành viên của đội tuyển Kickboxing quốc gia và từng giành tấm huy chương vàng của giải năm 2021 ở hạng cân 54 kg hệ low kick. Nhi tranh tài ở hạng cân 56 kg hệ full contact. “Dù là môn thể thao mới du nhập về địa phương nhưng Kickboxing đã trở thành môn mũi nhọn, trọng điểm của Gia Lai. Ở giải này, đoàn VĐV Gia Lai nỗ lực giành 2 tấm huy chương vàng. Các VĐV trẻ cũng có cơ hội cọ xát, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để sẵn sàng cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc”-ông Hường bày tỏ. 
Những ngày này, tại sân tập của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, các VĐV Gia Lai đang miệt mài tập luyện để sẵn sàng thể hiện tài năng, trình độ trên võ đài. Giải đấu đăng cai trên sân nhà, đoàn Gia Lai có 17 VĐV tham gia ở 17 nội dung khác nhau, trong đó có 7 VĐV ở đội tuyển và đội tuyển trẻ Kickboxing quốc gia. Vận động viên Nguyễn Quang Đức chia sẻ: “Do dịch bệnh không thể đi tập huấn nhưng chúng tôi luôn luyện tập hăng say, nghiêm túc. Ngoài giờ học văn hóa, các VĐV đều tập luyện tích cực, kể cả buổi tối với mục tiêu đạt thành tích cao nhất”.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.