Giải đua thuyền rồng truyền thống Krông Nô năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 7/2 (mùng 10 tháng Giêng Ất Tỵ), tại Hồ trung tâm thị trấn Đắk Mâm, UBND huyện Krông Nô tổ chức Giải đua thuyền rồng truyền thống mừng Đảng - mừng xuân năm 2025.

Giải đua thuyền rồng truyền thống mừng Đảng - mừng xuân năm 2025 thu hút sự tham gia của hơn 300 vận động viên đến từ 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Krông Nô.

Các đội tranh tài 3 nội dung thi đấu gồm: 200m nam, 200m nam - nữ phối hợp và 800m nam.

Các thuyền đua và vận động viên đều được lựa chọn từ vòng loại cấp xã, có sự chuẩn bị tập luyện kỹ lưỡng.

giai-dua-thuyen-dd.jpg
Các vận động viên nam tranh tài ở cự ly 800m

Với tinh thần thể thao đoàn kết, thi đấu hết mình, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những màn so tài kịch tính, hấp dẫn, mang lại những giây phút hồi hộp, hào hứng, tạo bầu không khí sôi động, náo nhiệt.

2duathuyen.jpg
Nội dung 200m nam - nữ phối hợp diễn ra hấp dẫn, ngang tài ngang sức giữa các đội thi đấu

Sau một buổi thi đấu sôi nổi với nhiều màn đua kịch tính, Giải đua thuyền rồng truyền thống huyện Krông Nô đã thành công rực rỡ.

3duathuyen.jpg
Giải đua thuyền rồng truyền thống huyện Krông Nô thu hút đông đảo người dân, du khách đứng 2 bên hồ theo dõi, cổ vũ

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội đạt thành tích cao tại các nội dung thi đấu. Đối với nội dung thi đấu 200m nam, đội xã Nâm Nung đoạt giải nhất; xã Đức Xuyên đoạt giải nhì, xã Nam Đà đoạt giải ba.

Nội dung 200m nam nữ phối hợp: xã Nam Đà đoạt giải nhất; xã Đức Xuyên đoạt giải nhì; giải ba thuộc về xã Buôn Choáh. Ở nội dung 800m nam: xã Buôn Choáh đoạt giải nhất, xã Đắk Sôr đoạt giải nhì, giải ba thuộc về xã Nâm Nung.

4duathuyen.jpg
Lãnh đạo UBND huyện trao giải cho các đội đạt thành tích cao ở nội dung thi đấu 800m nam

Theo UBND huyện Krông Nô, Giải đua thuyền rồng truyền thống Mừng Đảng - Mừng Xuân năm 2025 được tổ chức nhằm góp phần quảng bá hình ảnh về vùng đất con người Krông Nô đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến với huyện Krông Nô.

Qua đó, kích cầu phát triển du lịch, đồng thời là sân chơi bổ ích lành mạnh, tạo khí thế sôi nổi dịp đầu xuân năm mới cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Theo Y Krak (baodaknong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null