Giải Bóng chuyền nữ huyện Kbang năm 2023: Hấp dẫn trong từng trận đấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Các cô gái đam mê bóng chuyền huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa có dịp so tài tại Giải Bóng chuyền nữ năm 2023. Bầu không khí tưng bừng, sôi động của các trận đấu góp phần làm cho hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) thêm ý nghĩa.

Lâu nay, Kbang được xem như cái nôi của bóng chuyền nữ, nhất là trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những cô gái Bahnar của làng Rõ (xã Đông), đội bóng chuyền huyện Kbang đã trở thành nòng cốt của đội tuyển tỉnh tham gia các hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Trong nhiều kỳ tổ chức liên tiếp, Gia Lai luôn giành ngôi vị quán quân của môn bóng chuyền nữ.

Đội bóng chuyền nữ thị trấn Kbang xuất sắc giành chức vô địch. Ảnh: Văn Hòa

Đội bóng chuyền nữ thị trấn Kbang xuất sắc giành chức vô địch. Ảnh: Văn Hòa

Nổi tiếng nhất chính là tay đập Đinh Thị Đen khi cô khuấy đảo khắp các sân bóng chuyền trong và ngoài tỉnh. Sở hữu tấm bằng cử nhân môn bóng chuyền của Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, cô gái đến từ xã Đông có sức bật tốt, những cú đập bóng uy lực và lối đánh rất khôn ngoan. Cô là một trong những cầu thủ xuất sắc mà ngay cả các đấng mày râu cũng phải thán phục. Sau khi lập gia đình rồi theo chồng về tỉnh Quảng Nam, Đinh Thị Đen đã nghỉ một thời gian không tham gia thi đấu. Cùng với tay đập Đinh Thị Đen, một số cái tên như: Đinh Thị Chút, Đinh Thị Hậu, Đinh Thị Kiều Say, La Triệu Tâm... cũng luôn được người hâm mộ nhắc đến khi nói về đội bóng chuyền nữ xã Đông. Họ chính là những vận động viên góp mặt tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực II-2022. Dù không giành ngôi vô địch, nhưng những cầu thủ đến từ mảnh đất Kbang đã để lại dấu ấn đậm nét.

Cùng với xã Đông, nhiều xã, thị trấn của huyện Kbang cũng phát triển mạnh mẽ môn bóng chuyền nữ. Ông Nguyễn Thanh Hòa-cán bộ phụ trách thể thao của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-chia sẻ: “Với hiệu ứng từ đội bóng chuyền xã Đông, hầu như ở thôn, làng nào cũng có sân bóng chuyền. Các xã cũng đều thành lập đội bóng chuyền để thường xuyên tổ chức giao lưu trong các dịp lễ, Tết hoặc các ngày cuối tuần”.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong 3 năm liên tiếp (2020-2022), giải bóng chuyền nữ của huyện không thể tổ chức. Bởi vậy, khi giải đấu được tổ chức trở lại vào những ngày đầu tháng 3-2023 đã tạo ra bầu không khí rộn ràng. “Khi nghe tin có giải, các thôn, làng đã tích cực luyện tập. Một số nơi như thị trấn Kbang, xã Đak Hlơ, Sơ Pai… còn tổ chức giải ở địa phương nhằm chọn lựa những vận động viên xuất sắc nhất để tham gia giải. Cũng nhờ có sự chuẩn bị đó mà các đơn vị này đều đạt thứ hạng cao”-ông Hòa thông tin.

Giải đấu do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức trong 2 ngày 4 và 5-3 quy tụ 12 đội bóng chuyền nữ tham gia. Đây là con số đáng mơ ước không chỉ với bóng chuyền nữ mà cả các giải đấu cấp huyện dành cho nam giới. Nó thể hiện sự lan tỏa rộng khắp phong trào bóng chuyền trên địa bàn huyện Kbang. Mỗi trận đấu thu hút hàng trăm khán giả đến cổ vũ, tạo sự hưng phấn cho các cầu thủ.

Chị Đinh Thị Chút chia sẻ: “Lâu rồi, chúng tôi mới tham gia một giải đấu đông vui như thế này. Bà con dân làng đến cổ vũ rất đông, đặc biệt là chồng con cũng luôn ủng hộ. Tuy giải lần này chúng tôi không giữ được ngôi vô địch nhưng cả đội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong các mùa giải sau, quyết tâm bồi dưỡng các nữ vận động viên để tiếp nối truyền thống đội bóng chuyền xã Đông”.

Theo ông Nguyễn Công Hòa-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện, giải năm nay ghi nhận những bất ngờ khi các cô gái thị trấn Kbang đã lật đổ sự thống trị của xã Đông để giành chức vô địch sau chiến thắng 2-0 ở trận chung kết. Các trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, trình độ các đội bóng khá đồng đều.”Qua giải này, chúng tôi đã phát hiện một số nhân tố mới để tuyển chọn cho đội bóng chuyền nữ của huyện và bồi dưỡng thêm để tham gia các giải đấu cấp tỉnh trong thời gian tới”-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm