Gia Lai xuất sắc giành 4 tấm huy chương ở Giải Taekwondo trẻ Châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-8, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn vận động viên (VĐV) Taekwondo Gia Lai đã giành thành tích xuất sắc với 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng khi khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Giải Taekwondo trẻ Châu Á 2022.

  4 VĐV của Gia Lai đã giành thành tích xuất sắc ở giải đấu châu lục. Ảnh: Nguyễn Nhật
4 VĐV của Gia Lai đã giành thành tích xuất sắc ở giải đấu châu lục. Ảnh: Nguyễn Nhật

Đây là giải đấu mà Việt Nam giành quyền đăng cai và được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 22 đến 28-8. Giải được xem là giải đấu 5 trong 1 với các giải nhỏ khác nhau gồm: Giải Vô địch quyền Taekwondo trẻ, Giải Vô địch quyền thiếu niên, Giải Vô địch đối kháng trẻ, Giải Vô địch đối kháng thiếu niên và Giải Vô địch người khuyết tật châu Á.

Sự kiện này đã thu hút gần 1.500 VĐV, huấn luyện viên đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đây là lần đầu tiên Gia Lai có thành viên tham gia giải với 4 VĐV và cả 4 đều đã giành huy chương danh giá về cho đoàn Việt Nam. Cụ thể 3 VĐV ở Giải Vô địch đối kháng thiếu niên gồm: Nguyễn Thị Loan giành huy chương bạc hạng cân 49 kg nữ; Nguyễn Thị Mai giành huy chương đồng hạng cân 46 kg nữ; Nguyễn Lê Chinh giành huy chương đồng hạng cân 45 kg nam. VĐV còn lại là Mai Linh Chi đã giành huy chương đồng ở hạng cân 33 kg nữ tại Giải Vô địch đối kháng trẻ.

Đặc biệt, ở Giải Vô địch đối kháng thiếu niên, tấm huy chương bạc của Nguyễn Thị Loan là tấm huy chương cao nhất mà đội tuyển Việt Nam giành được ở giải này. Giải là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế về thể thao nói chung và Taekwondo nói riêng. Đồng thời, giúp đội tuyển Taekwondo quốc gia bổ sung lực lượng trẻ hướng đến mục tiêu giành huy chương tại Asiad 2023.

 

VĂN NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm