Gia Lai: Xem xét cơ chế chính sách giúp xã đặc biệt khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Công văn số 1177-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí Thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Kreng, huyện Chư Pah, UBND tỉnh vừa có Công văn số 3606/UBND-TH yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly và các cơ quan đơn vị liên quan rà soát tổng hợp diện tích đất rừng trên địa bàn xã Ia Kreng huyện Chư Pah để giao đất cho nhân dân tham gia trồng rừng có hưởng lợi theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...
 

Chủ tịch UBND xã Ia Kreng Rơ Châm Tâm (đứng) nêu kiến nghị với đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: T.N
Chủ tịch UBND xã Ia Kreng Rơ Châm Tâm (đứng) nêu kiến nghị với đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, phối hợp các sở, ngành liên quan giúp UBND huyện Chư Pah lập dự án nuôi cá lồng tại lòng hồ thuỷ điện Sê San 3A và khẩn trương hoàn thành việc thẩm định, xét duyệt, đảm bảo dự án được triển khai vào đầu năm 2018. Mặt khác, trên cơ sở tổng hợp đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý đề nghị cho xã Ia Kreng nói riêng và các xã nghèo trên địa bàn tỉnh nói chung tạm ứng kinh phí để triển khai việc trồng rừng (nếu địa phương gặp khó khăn về kinh phí).

Trước đó vào trung tuần tháng 8-2017, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang dẫn đầu đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Kreng, là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Pah. Do điều kiện đất đai thổ nhưỡng không thuận lợi, nên thực trạng việc đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, đại bộ phận người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, khả năng tiếp thu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, đời sống và sản xuất người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao...

Tại buổi làm việc, trên cơ sở các ý kiến đề nghị của đại diện cấp ủy, chính quyền xã Ia Kreng, Bí Thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã yêu cầu huyện Chư Pah phải tập trung chỉ đạo các ban ngành liên quan hướng dẫn giúp người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp, gắn với các giải pháp thiết thực để phát triển kinh tế và sớm thu hẹp tỷ lệ hộ nghèo. Đồng thời, phối hợp cùng các sở ngành của UBND tỉnh có cơ chế chính sách phù hợp để người dân tham gia trồng rừng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, hưởng lợi từ mô hình trồng rừng sản xuất, góp phần ổn định và nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, quan tâm chương trình vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, giúp bà con phát triển sản xuất, nuôi cá lồng tại hồ sê san 3A, tạo điều kiện để người dân có thêm thu nhập ổn định cuộc sống, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, từng bước vươn lên thoát nghèo và  nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn…

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null