Gia Lai: Xây "biệt thự" trên đất dự án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư và hoàn thiện các thủ tục pháp lý phù hợp, Công ty TNHH một thành viên Tuấn Nhung (thôn 1, xã Ia Krai, huyện Ia Grai, Gia Lai) đã tự ý xây dựng công trình quy mô lớn theo dạng biệt thự với kinh phí hàng tỷ đồng ngay trên đất của tỉnh cho thuê để triển khai dự án xây dựng chợ nông thôn. Đáng chú ý, chủ doanh nghiệp cho rằng ngôi biệt thự hoành tráng với diện tích cả ngàn mét vuông này không phải nhà ở mà là… nhà quản lý điều hành chợ.
Ông Nguyễn Tuấn-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tuấn Nhung-lý giải, qua gần 10 năm hoàn thành dự án xây chợ nông thôn, do không có tiểu thương nào vào họp chợ, cơ sở hạ tầng xuống cấp nên doanh nghiệp bỏ ra nhiều tỷ đồng để xây dựng “nhà quản lý chợ” kết hợp dịch vụ ăn uống, giải khát.
Biệt thự hay nhà quản lý chợ?
Gần 10 năm trước, người dân xã Ia Krai ngỡ ngàng khi một ngôi chợ quy mô lớn mọc lên ngay trung tâm xã. Giờ họ lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy một công trình hoành tráng xây theo dạng biệt thự nằm chễm chệ giữa khu vực chợ này. Bởi lẽ, ngôi “biệt thự” này nằm trong khu đất dự án được UBND tỉnh cho doanh nghiệp thuê xây dựng chợ nông thôn. Ông Bùi Ngọc Kế-Bí thư chi bộ thôn 1-cho biết: Cấp ủy chi bộ và người dân trong thôn đã có ý kiến về việc chủ doanh nghiệp xây biệt thự trong khu vực đất dự án xây dựng chợ nông thôn. Tuy nhiên, chính quyền xã phản hồi đây là nhà quản lý chợ. “Dù chưa hài lòng với câu trả lời này nhưng đành chịu vì chúng tôi không có thẩm quyền kiểm tra giấy phép xây dựng. Đất xây chợ nhưng chủ doanh nghiệp xây biệt thự thế này thì không khéo biến đất của Nhà nước thành đất gia đình”-ông Kế nêu ý kiến.
 Chủ doanh nghiệp Tuấn Nhung xây dựng công trình dạng biệt thự trên đất dự án khi chưa xin giấy phép điều chỉnh, tự điều chỉnh thiết kế làm thay đổi diện tích xây dựng. Ảnh: M.N
Chủ doanh nghiệp Tuấn Nhung xây dựng công trình dạng biệt thự trên đất dự án khi chưa xin giấy phép điều chỉnh, tự điều chỉnh thiết kế làm thay đổi diện tích xây dựng. Ảnh: M.N
Theo Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Ia Grai: Năm 2018, Công ty Tuấn Nhung đã cơ bản hoàn thành xây dựng 1 hạng mục công trình trên diện tích hơn 577 m2 với quy mô xây dựng 2 tầng gồm: tầng hầm hiện đang để xe máy, 1 tầng dùng để ở, quản lý điều hành và hàng rào, mái che. Quy cách xây dựng: móng xây đá, tường xây gạch, nền lát đá ceramic, cửa đi và trần nhà bằng gỗ, mái lợp ngói, tam cấp lát đá granite. Qua kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ liên quan thì việc xây dựng công trình của Công ty Tuấn Nhung chưa đảm bảo về tiến độ thực hiện dự án; mục đích sử dụng; quy mô, hạng mục và vị trí công trình. Đối chiếu theo quy định, Công ty Tuấn Nhung đã không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư; giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư.
Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn trình bày: Tháng 9-2011, UBND tỉnh quyết định cho Công ty thuê 9.575 m2 đất dọc theo tỉnh lộ 664 để xây dựng chợ nông thôn xã Ia Krai. Thời hạn thuê đất theo hợp đồng được tính đến ngày 22-10-2049. Thực hiện chủ trương đầu tư, cuối năm 2011, chợ nông thôn xã Ia Krai hoàn thành và đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, qua gần 10 năm hoạt động vẫn không có tiểu thương vào họp chợ, cơ sở hạ tầng nhiều nơi hư hỏng, xuống cấp như: mái tôn bị dột nước, tường nứt nẻ, cửa kéo bị hoen rỉ. Hàng năm, doanh nghiệp phải bỏ tiền để sửa chữa và trả lãi ngân hàng. Do vậy, tháng 9-2018, Công ty đã sửa chữa, xây dựng lại công trình là nhà quản lý chợ kết hợp với dịch vụ ăn uống, giải khát, nhà kho và garage xe. Ông Tuấn khẳng định đây không phải là nhà ở và đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện để Công ty hoàn thiện các thủ tục pháp lý phù hợp với việc xây dựng công trình nêu trên.
Kiên quyết xử lý vi phạm
Ông Trịnh Văn Sang-Phó Giám đốc Sở Xây dựng-khẳng định: Hạng mục công trình mà Công ty Tuấn Nhung đang xây dựng không có trong nội dung giấy phép xây dựng số 64/SXD-GP ngày 30-9-2011 do Sở Xây dựng cấp. Chủ đầu tư đã tự điều chỉnh thiết kế làm thay đổi diện tích xây dựng, quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và đã tiến hành xây dựng tại vị trí được cấp phép hạng mục cửa hàng ăn uống, giải khát (công trình cấp IV, 1 tầng, diện tích xây dựng 142 m2, chiều cao công trình 7,55 m). Phó Giám đốc Sở Xây dựng xác định: Đây là hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng do Sở cấp. Đồng thời, Sở đề nghị UBND huyện Ia Grai xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng; trong thời hạn 60 ngày nếu Công ty không xuất trình giấy phép xây dựng điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp tháo dỡ hạng mục công trình vi phạm.
Chợ nông thôn xã Ia Krai, huyện Ia Grai hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 10 năm nay nhưng không có tiểu thương vào họp chợ mua bán, UBND huyện đề nghị các sở ngành xem xét tính khả thi của dự án
Chợ nông thôn xã Ia Krai, huyện Ia Grai hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 10 năm nay nhưng không có tiểu thương vào họp chợ mua bán, UBND huyện đề nghị các sở ngành xem xét tính khả thi của dự án. Ảnh: Minh Nguyễn
Căn cứ trên kết quả kiểm tra và công văn phúc đáp của Sở Xây dựng, UBND huyện Ia Grai đã giao Phòng Kinh tế-Hạ tầng, UBND xã Ia Krai và các cơ quan liên quan lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu Công ty Tuấn Nhung dừng thi công xây dựng hạng mục vi phạm. Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng (trong trường hợp hạng mục xây dựng mới không ảnh hưởng công năng chung của chợ và theo đúng quy hoạch xây dựng) và xuất trình người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng được điều chỉnh. Hết thời hạn trên, nếu Công ty không hoàn tất các thủ tục nêu trên thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ hạng mục công trình vi phạm.
Ông Phan Trung Tường-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-cho rằng, qua gần 10 năm hoạt động nhưng không có tiểu thương vào họp chợ, chủ doanh nghiệp này đã tận dụng mặt bằng phía trước chợ để phục vụ việc kinh doanh của mình. Việc chủ doanh nghiệp sử dụng đất dự án tự ý xây dựng công trình không đúng quy hoạch, vị trí và công năng chợ nông thôn gây bức xúc trong dư luận. “Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý việc doanh nghiệp không thực hiện theo đúng giấy chứng nhận đầu tư, dự án gần 10 năm cấp phép nhưng hoạt động không hiệu quả. Đồng thời, đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét lại việc cho thuê đất, sử dụng đất không đúng mục đích, xem xét lại tính khả thi của dự án”-ông Tường kiến nghị.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null