Gia Lai: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên 1.984 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Gia Lai, tính đến hết tháng 9 năm 2023, tổng số thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh là 1.984,1 tỷ đồng, đạt 70,4% kế hoạch giao.

Đến nay, toàn tỉnh có 95.250 người tham gia BHXH, đạt 91,1% kế hoạch BHXH Việt Nam, tăng 2,32% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 14,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; có 1.309.486 người tham gia BHYT, đạt 95,1% kế hoạch BHXH Việt Nam, tăng 3,86% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,6% dân số.

Tính đến hết tháng 9 năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 88,6% dân số. Ảnh: Như Nguyện

Tính đến hết tháng 9 năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 88,6% dân số. Ảnh: Như Nguyện

Trong 9 tháng năm 2023, tổng chi BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.503 tỷ đồng. Công tác chi trả BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo kịp thời đúng quy định. Bên cạnh đó, ngành BHXH đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 149 đơn vị, đạt 79,2% kế hoạch.

Theo thống kê, hiện có trên 90% đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông với 1.109 hồ sơ được giải quyết và nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ phía người dân đối với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính của ngành BHXH. Thực hiện Đề án 06, toàn tỉnh có 1.158.801 số định danh cá nhân được đồng bộ với thẻ BHYT chiếm 91% tổng số người tham gia BHYT; có 250/250 cơ sở khám chữa bệnh tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp; hướng dẫn và cài đặt VssID cho 167.593 người. Bên cạnh đó, toàn hệ thống đã kêu gọi hỗ trợ tặng 950 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số với số tiền trên 283 triệu đồng.

Ngành BHXH Gia Lai tăng cường công tác tuyên truyền vận động nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: Như Nguyện

Ngành BHXH Gia Lai tăng cường công tác tuyên truyền vận động nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: Như Nguyện

Nhằm đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2023, từ nay đến cuối năm, ngành BHXH tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành; cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện nội dung đề án phát triển số người tham gia BHYT người dân tộc thiểu số; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết Chương trình số 68-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH. Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, tiếp tục làm việc với các đơn vị sử dụng lao động có số người chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT để xác định số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, tăng thu, giảm chậm đóng; tập trung phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng và BHYT học sinh sinh viên năm học 2023-2024.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định; triển khai các biện pháp kiểm soát, đảm bảo không để vượt dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2023 được giao; ngăn ngừa các hành vi trục lợi BHYT, bảo đảm cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn;…tiếp tục vận động xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng khó khăn không đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null