Gia Lai: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách về bảo hiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 338/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo đó, Trưởng ban là Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Văn hóa-Xã hội là Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban gồm: Giám đốc BHXH tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

 BHXH Gia Lai phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức diễu hành, tuyên truyền, tư vấn lưu động các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện
Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức diễu hành, tuyên truyền, tư vấn lưu động các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện


Các Ủy viên gồm: Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Phó Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Bưu điện tỉnh. Ngoài ra, một số ban, ngành, đoàn thể được mời làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo sẽ có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của từng cấp. Huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp với sự hỗ trợ đóng BHXH, BHYT theo quy định từ ngân sách Nhà nước cho các nhóm đối tượng để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao hàng năm.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Phối hợp chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng trục lợi quỹ BHXH, BHYT, nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và Nhân dân, tích cực triển khai thực hiện chuyển đổi số, giao dịch thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Ban Chỉ đạo phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc vận động các hội viên tham gia BHXH, BHYT, xử lý các vấn đề liên quan về quyền lợi và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, thực hiện nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao.

 

NHƯ NGUYỆN

 

Có thể bạn quan tâm

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

(GLO)- 25 năm qua, lần lượt ông Đoàn Văn Tiến (75 tuổi) rồi đến người con trai Đoàn Văn Quyết (42 tuổi, cùng ở thôn Bầu Zút, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đảm nhận công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

(GLO)- Từ ngày 18 đến 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Gần 4.000 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu tại 9 điểm thu nhận với 12 tổ công tác.

Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

(GLO)- Không chỉ miễn phí toàn bộ chi phí đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) mô tô cho hộ nghèo, Gia Lai còn là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai phương pháp đào tạo, sát hạch đặc biệt dành cho những học viên không biết chữ là đồng bào dân tộc thiểu số.

null