Gia Lai: Ra mắt Câu lạc bộ Dệt thổ cẩm làng Phung gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-7, tại làng Phung (xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) dệt thổ cẩm với 23 thành viên là những phụ nữ có tay nghề giỏi trong làng. Nghệ nhân Pel được bầu làm chủ nhiệm CLB.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu và xây dựng câu lạc bộ nghề truyền thống nhằm đảm bảo phát triển sinh kế bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai” do Văn phòng Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam là cơ quan chủ trì, Thạc sĩ Nông Bàng Nguyên làm chủ nhiệm đề tài.

Khánh thành phòng trưng bày các sản phẩm từ nghề dệt truyền thống. Ảnh: Hoàng Ngọc
Câu lạc bộ cũng khánh thành phòng trưng bày các sản phẩm từ nghề dệt truyền thống. Ảnh: Hoàng Ngọc

Câu lạc bộ dệt thổ cẩm làng Phung thành lập dựa trên tinh thần tự nguyện của các thành viên, các hội viên phụ nữ thường xuyên được giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm về nghề dệt, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm thổ cẩm truyền thống. Việc thành lập CLB có ý nghĩa trong dạy và truyền nghề, thu hút thế hệ trẻ tham gia, từ đó góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống; đồng thời giúp phụ nữ dân tộc thiểu số có công việc thường xuyên, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Dịp này, CLB khánh thành phòng trưng bày các sản phẩm dệt tại nhà nghệ nhân Pel. Dưới sự giúp đỡ của một số nhà nghiên cứu văn hóa và nghệ sĩ, không gian trưng bày được sắp đặt mang tính nghệ thuật để tôn vinh giá trị đặc sắc của nghề truyền thống và các nghệ nhân góp phần truyền giữ, bảo tồn nghề dệt. Ở đây không chỉ giới thiệu các sản phẩm dệt tiêu biểu như trang phục, túi xách, ba lô nhiều kích cỡ, đa dạng mẫu mã, ví cầm tay, gối dựa, móc khóa, khăn quàng cổ, tấm đắp… mà còn trưng bày còn một khung dệt để các nghệ nhân hướng dẫn cho người dân và du khách trải nghiệm nghề truyền thống.

Câu lạc bộ dệt và phòng trưng bày các sản phẩm nghề truyền thống sẽ góp phần khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng tại địa phương. Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm các giá trị văn hóa đặc sắc và có nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng từ nghề dệt mang về làm quà.

 

HOÀNG NGỌC 

 

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.