Gia Lai nỗ lực khống chế dịch tả heo châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 3 tháng qua, dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại ở một số địa phương trong tỉnh. Nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, ngành chức năng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tìm mọi biện pháp ngăn chặn dịch lây lan ra diện rộng.

Bùng phát dịch

Ngày 30-7-2021, ổ dịch cũ tại huyện Ia Pa bùng phát trở lại. 700 con heo của 97 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở 23 thôn thuộc 6 xã trên địa bàn huyện bị mắc bệnh. Đến ngày 3-10, trên địa bàn phường Sông Bờ và Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) phát hiện có 41 con heo của 8 hộ chăn nuôi mắc bệnh dịch tả heo châu Phi. Cũng trong ngày 3-10, tại huyện Đức Cơ, ngành chức năng đã phát hiện 51 con heo của 3 hộ dân ở xã Ia Pnôn mắc bệnh. Ngoài ra, tại huyện Kbang có 64 con của 4 hộ chăn nuôi và huyện Phú Thiện có 10 con của 2 hộ bị mắc bệnh.

Tất cả số heo bị mắc bệnh dịch tả châu Phi ở các địa phương đã được tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định, công tác tiêu độc khử trùng cũng đã được ngành chức năng triển khai kịp thời; các địa phương đủ điều kiện công bố dịch cũng đã được công bố.

 

 Lực lượng chức năng xã Chư Răng (huyện Ia Pa) đưa heo bị bệnh đi tiêu hủy. Ảnh: Vũ Chi
Lực lượng chức năng xã Chư Răng (huyện Ia Pa) đưa heo bị bệnh đi tiêu hủy. Ảnh: Vũ Chi


Nói về nguyên nhân bùng phát trở lại bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh, ông Dương Ngọc Thanh-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: Do thời gian trước, giá heo hơi tăng lên 80-100 ngàn đồng/kg nên người dân ồ ạt đầu tư mở rộng chuồng trại nhưng không thực hiện đúng các quy trình về an toàn sinh học như: chuồng trại phải cách biệt khu dân cư, đảm bảo không có côn trùng ra vào mang theo mầm bệnh, thức ăn đảm bảo vệ sinh và dưỡng chất, hạn chế người lạ ra vào khu chăn nuôi, chuồng trại phải thường xuyên được tiêu độc khử trùng…

“Nếu thực hiện tốt việc tổ chức chăn nuôi theo đúng quy trình an toàn sinh học thì dịch bệnh sẽ khó có cơ hội bùng phát và lây lan. Tuy nhiên, đối với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện có hạn thì việc áp dụng an toàn sinh học trong chăn nuôi là không dễ. Vì vậy mà dịch bệnh bùng phát trở lại, chủ yếu từ những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ này”-ông Thanh nói.

Nỗ lực khống chế

 

Ông Dương Ngọc Thanh: Theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ, với những trường hợp đàn heo mắc dịch bệnh truyền nhiễm buộc phải tiêu hủy, người chăn nuôi sẽ được hỗ trợ 38.000 đồng/kg. Lợi dụng nghị định này, một số hộ chăn nuôi khi phát hiện có heo bị dịch thì không báo cáo kịp thời, để dịch bệnh lây lan ra cả đàn nhằm được hưởng chế độ ưu đãi. Đây cũng là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh.

Theo ông Thanh, nếu trong thời gian tới, giá heo hơi không tăng lên trên giá thành thì tình hình dịch tả heo châu Phi sẽ diễn biến phức tạp, do người chăn nuôi không đầu tư theo đúng quy trình đã khuyến cáo. “Do vậy, phải theo dõi chặt chẽ, phát hiện kịp thời và tổ chức khống chế tốt dịch bệnh mới mong không để lây lan ra diện rộng”-ông Thanh cho hay.

Cũng theo ông Thanh thì hiện vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh dịch tả heo châu Phi. Do vậy, ngành chức năng phải áp dụng những biện pháp khác nhằm ngăn chặn sự lây lan của loại dịch này. Theo đó, ngay từ khi phát hiện dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại, Chi cục đã phối hợp triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là đối với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải tổ chức chăn nuôi khi đảm bảo các yêu cầu theo đúng quy trình sinh học. Đối với người chăn nuôi, khi phát hiện dịch phải báo ngay cho chính quyền và ngành chức năng; chính quyền địa phương phải kịp thời công bố dịch nếu đủ điều kiện công bố. Bên cạnh đó, ngành chức năng cần tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh, nhằm phát hiện sớm và kịp thời tiêu hủy, tổ chức tiêu độc khử trùng.

Gia Lai hiện có tổng đàn heo khoảng 440.000 con. Nếu để dịch bệnh lây lan ra diện rộng thì người chăn nuôi sẽ gặp không ít khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh giá thịt heo đang ở mức thấp.

 

 TRẦN BÌNH ĐỊNH

Có thể bạn quan tâm

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

null