Gia Lai: Nhiều tiềm năng phát triển năng lượng sinh khối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát triển năng lượng sinh khối là bước đi phù hợp nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, phát triển nông nghiệp nông thôn, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường. Gia Lai là địa phương có tiềm năng để phát triển dạng năng lượng này.

Tháng 3-2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030, trong đó xác định ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Gia Lai nằm trong số ít các tỉnh có tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo sẵn có. Ngoài thủy điện, những nguồn năng lượng tái tạo khác có thể khai thác gồm điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối. Trong đó, phế phẩm từ ngành nông-lâm nghiệp chính là nguồn nguyên liệu phong phú để phát triển năng lượng sinh khối.

 

Nhà máy Điện sinh khối An Khê đang được xây dựng. Ảnh: Internet

Thời gian qua, một số doanh nghiệp đã bắt đầu chú trọng đến lĩnh vực này. Đáng chú ý là Nhà máy Điện sinh khối An Khê đang được triển khai xây dựng giai đoạn I với công suất 55 MW do Công ty cổ phần Mía đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Nguyên liệu là bã mía thừa được tận dụng sau khi ép đường.

Nhà máy Điện sinh khối An Khê được xem là công trình năng lượng sạch, an toàn và thân thiện với môi trường. Nhà máy góp phần cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 300 triệu kWh/năm, giúp cân bằng nguồn điện phụ tải khu vực phía Đông tỉnh. Chưa kể, nhà máy này còn góp phần giải quyết bài toán nâng cao thu nhập cho người trồng mía, giúp bà con ở 4 huyện, thị xã phía Đông của tỉnh yên tâm gắn bó phát triển vùng nguyên liệu khi đầu ra cây mía ngày càng ổn định. Trước đó, tại thị xã Ayun Pa, Nhà máy Điện sinh khối từ bã mía Ayun Pa với công suất 34,6 MW cũng đã đi vào vận hành.

 

Sinh khối bao gồm cây cối tự nhiên, cây công nghiệp và các loài thực vật; bã nông nghiệp và lâm nghiệp; chất thải đời sống con người, như chất thải từ quá trình sản xuất thức ăn, nước uống, bùn, nước cống, phân bón và các thành phần hữu cơ của chất thải sinh hoạt…

Ông Bùi Khắc Quang-Giám đốc Sở Công thương, nhận định: “Trong điều kiện các nguồn nhiệt điện với giá thành cao và các nguồn thủy điện dần cạn kiệt, việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó có năng lượng sinh khối là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng tái tạo. Tại Gia Lai, nguồn sinh khối cho sản xuất điện gồm các nguồn nguyên liệu từ phế phẩm nông-lâm nghiệp như: vỏ trấu, vỏ cà phê, mùn cưa...”. Ngoài việc thu được nguồn năng lượng sạch thì việc tận dụng tốt các sản phẩm này còn giảm áp lực đối với vấn đề ô nhiễm môi trường ở đầu nguồn nước. Bởi lẽ, việc phát triển thủy điện ồ ạt trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc phát triển năng lượng sinh khối cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Theo đó, công nghệ sinh khối đắt hơn công nghệ truyền thống. Hiện nay, Nhà nước cũng chưa có chính sách cụ thể. Năng lượng tái tạo cũng chưa có các mục tiêu cụ thể trong kế hoạch phát triển của tỉnh. Để phát triển năng lượng sinh khối nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung tương xứng với tiềm năng, tỉnh cần có quy hoạch, chiến lược phát triển cụ thể, song song với hình thành chính sách hợp lý, hấp dẫn để kêu gọi đầu tư.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Thép điện Việt Nam vào EU từ 25-9: Lợi thế từ việc được miễn biện pháp tự vệ

Thép điện Việt Nam vào EU từ 25-9: Lợi thế từ việc được miễn biện pháp tự vệ

(GLO)- Từ ngày 25-9, EU áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với một số sản phẩm thép điện định hướng dạng hạt (GOES). Tuy nhiên, Việt Nam được loại trừ khỏi biện pháp này do lượng nhập khẩu vào EU không đáng kể, tạo lợi thế nhất định cho hàng Việt khi tiếp cận thị trường.

El Niño tác động thế nào đến an ninh lương thực toàn cầu?

El Niño tác động thế nào đến an ninh lương thực toàn cầu?

(GLO)- El Niño đang mạnh lên và được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo gần như chắc chắn kéo dài đến tháng 2-2027. Không chỉ làm thay đổi nhiệt độ và lượng mưa, hiện tượng khí hậu này còn đang tạo thêm sức ép lên sản xuất nông nghiệp, giá lương thực và sinh kế của hàng triệu người.

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

(GLO)- Tốt nghiệp ngành Hóa dầu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 2003 và từng làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc ở Đồng Nai, 5 năm sau, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1980, quê ở Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) lại quyết định rời bỏ công việc để lên Mang Yang làm nông nghiệp.

Đưa cà phê Gia Lai đến nước Mỹ

Đưa cà phê Gia Lai đến nước Mỹ

(GLO)- Từ những vùng cà phê trên cao nguyên, các sản phẩm chế biến mang thương hiệu Gia Lai đang từng bước hiện diện tại Mỹ - thị trường tiêu dùng lớn với yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Sau khi lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng, chính sách tiền lương sẽ được nghiên cứu theo hướng nào?

Sau khi lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng, chính sách tiền lương sẽ được nghiên cứu theo hướng nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 8%, áp dụng với hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cùng với đó, chính sách tiền lương đang tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện theo lộ trình mới.

Bãi chôn lấp chất thải rắn phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) đã quá tải sau gần 10 năm đưa vào sử dụng. Ảnh: Đức Thụy

Gia Lai chọn nhà đầu tư dự án nhà máy xử lý rác phía Bắc tỉnh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh. Công ty TNHH CONIC SALES V.N là nhà đầu tư trúng thầu, với đơn giá dịch vụ xử lý tối đa áp dụng công nghệ đốt đề xuất là 400.000 đồng/tấn.

null