Gia Lai: Dịch vụ karaoke hoạt động hết công suất dịp lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 là điểm nhấn đáng giá giúp ngành dịch vụ giải trí karaoke phục hồi sau một thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh. Vào những khung giờ cao điểm, hầu hết điểm kinh doanh dịch vụ karaoke ở Phố núi Pleiku đều trong trạng thái kín lịch, kín phòng, hoạt động hết công suất.
Ảnh: Sơn Ca
Các gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn karaoke để giải trí trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Sơn Ca

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, chị Tăng Yến Ngọc (tổ 9, phường Ia Kring, TP. Pleiku) quyết định không đi xa mà ở nhà đón lễ cùng gia đình, bạn bè. Chị Ngọc chia sẻ: “Thời gian nghỉ lễ, chúng tôi lên lịch đạp xe đạp check-in những cung đường, điểm đến thú vị của của Gia Lai mình. Cuối ngày thì hẹn nhau tổ chức buổi tiệc nhỏ để thưởng thức món ăn đặc sản Tây Nguyên như gà nướng cơm lam, rượu cần; có hôm thì chọn một điểm hát karaoke để giải trí”.  

Tương tự, anh Phạm Khánh Chi (tổ 2, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cũng dành những ngày nghỉ để sum họp bên gia đình. “Ngày thường, ai cũng bận công việc làm ăn nên chỉ có kỳ nghỉ lễ anh em, bạn bè mới có dịp ngồi lại hàn huyên. Sau đó, chúng tôi chọn một điểm hát karaoke để tất cả thành viên trong gia đình cùng ca hát, giải trí”-anh Chi nói.  
Từ chiều tối 29-4, các điểm kinh doanh dịch vụ giải trí karaoke đã sẵn sàng lên đèn phục vụ khách. Ông Nguyễn Hiệu-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Hiệu Gia Lai-Dịch vụ giải trí Paradise (15 Đống Đa, phường Ia Kring) thông tin: “Trong những ngày nghỉ lễ này, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke của chúng tôi luôn trong tình trạng kín phòng, hoạt động hết công suất, doanh số kinh doanh tăng gấp đôi so với ngày bình thường. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giải trí, đây là tín hiệu rất tích cực”.
Karaoke Paradise là một trong số những điểm đến giải trí của người dân TP. Pleiku trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: Sơn Ca
Karaoke Paradise là một trong số những điểm đến giải trí của người dân TP. Pleiku trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay. Ảnh: Sơn Ca

Tại cơ sở Karaoke Luxury (97-99 Cao Bá Quát, phường Yên Đổ) luôn kín phòng, kín lịch trong suốt thời gian nghỉ lễ. Anh Trần Ngọc Nam-chủ cơ sở Karaoke Luxury-cho hay: Nhu cầu giải trí gia tăng mạnh và tập trung đông nhất trong ngày 30-4, tăng gấp 3 lần so với ngày thường; từ ngày 1-5 trở đi thì giảm bớt và chỉ tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Để có thể phục vụ chu đáo nhu cầu của khách hàng trong dịp lễ, chúng tôi đã chủ động tăng cường nhân sự, sắp xếp lịch hẹn phù hợp với nhu cầu với khách hàng”.

Theo đánh giá sơ bộ từ các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội thích ứng chủ động, an toàn, linh hoạt là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh doanh giải trí đặc thù này, cộng thêm thời gian nghỉ lễ 30-4 và 1-5 là ‘đòn bẩy” tích cực giúp hầu hết các cơ sở gia tăng doanh số sau một thời gian dài “nghỉ đông”.
Bà Nguyễn Thị Như Hiền-Chủ cơ sở Karaoke Salala (3/2 Đinh Công Tráng, phường Thống Nhất) cho biết: “Trong bối cảnh bình thường mới, chủ động thích ứng an toàn với dịch bệnh để phát triển kinh tế thì người dân cũng có tâm lý thoải mái hơn. Dịch vụ giải trí như kinh doanh karaoke cũng phục hồi sau một thời gian dài tạm ngưng hoạt động. Dịp lễ này, cơ sở Karaoke Salala luôn trong tình trạng kín phòng, đây cũng điều mà người kinh doanh luôn mong muốn để hoạt động sớm ổn định”.
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null