Gia Lai: Chấm sơ khảo cuộc thi tài năng dẫn chương trình “Én học đường”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19-4, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi tài năng dẫn chương trình “Én học đường” trong học sinh, sinh viên tỉnh Gia Lai, năm 2024.

Cuộc thi được tổ chức dành cho học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Ban giám khảo chấm điểm vòng sơ khảo qua các video clip. Ảnh: P.L
Ban giám khảo chấm điểm vòng sơ khảo qua các video clip. Ảnh: P.L

Ban tổ chức đã nhận được 50 video clip của 50 thí sinh đến từ các trường cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh. Nội dung của clip giới thiệu về bản thân và các vấn đề về: lịch sử, văn hóa, du lịch, sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của địa phương. Tại vòng sơ khảo, Ban giám khảo đã chấm điểm các video clip về các tiêu chí: nội dung, chất giọng, thần thái, hình thể, video clip.

Kết quả, Ban tổ chức đã chọn 17 thí sinh có video clip tốt nhất vào vòng bình chọn trên fanpage: Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai, gồm: Giang Kim Ái Vy (Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh); Phùng Hồ An Nguyên, Võ Xuân Yến, Nguyễn Thảo Ngân (Trường THPT chuyên Hùng Vương); Nguyễn Mai Linh, Trần Thị Trâm Anh (Trường THPT Chi Lăng); Nguyễn Ngọc Yến Nhi (Trường THPT Quang Trung); Trương Thị Bảo An (Trường THPT Lê Quý Đôn); Nông Thị Vân (Trường THPT Nguyễn Huệ); Đào Thị Bích Ngân (Trường THCS-THPT Y Đôn); Rơ Lan Hiếu (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ); Vũ Minh Hiếu (Trường THPT Phạm Văn Đồng); Bùi Thị Thu Thảo (Trường THPT A Sanh); Nguyễn Diễm Quỳnh (Trường THPT Trần Quốc Tuấn); Đinh Gia Tuệ (Trường THPT Chu Văn An); Lưu Ngọc Danh (Trường THPT Hà Huy Tập); Lê Văn Thành (Trường THPT Lương Thế Vinh).

Được biết, sau vòng bình chọn trên trang fanpage, Ban tổ chức sẽ chọn các thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo dự kiến tổ chức ngày 12-5 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Cuộc thi giúp các học sinh, sinh viên hình thành và phát triển các kỹ năng mềm, tự tin và sáng tạo hơn. Qua cuộc thi phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh, sinh viên có năng khiếu dẫn chương trình và khuyến khích tham gia các chương trình, hoạt động phong trào của Đoàn-Hội-Đội các cấp.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin chính thức phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai: Phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở

(GLO)- Trưa 12-7, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null