Gia Lai: 51 năm tù cho 4 bị cáo giết người và cố ý gây thương tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-12, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt các bị cáo gồm: Đỗ Thế Vinh (SN 1998, trú tại thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê) 16 năm tù; Mai Xuân Vũ (SN 1998, trú tại thôn Vinh Hà, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) 15 năm tù; Cao Văn Minh và Cao Văn Đức (2 anh em cùng SN 2003, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) cùng 10 năm tù về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

 Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20 giờ ngày 27-7-2020, Đức đang ngồi uống cà phê cùng với Linh (chưa rõ lai lịch) tại quán cà phê “Thính” (thị trấn Chư Sê) thì Phạm Trọng Lương (SN 1997, trú tại thôn Kê, thị trấn Chư Sê) và Nguyễn Tiến Thành (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy đi ngang qua. Vì có tình cảm với Linh nên Lương chạy xe máy đến chỗ Đức đang ngồi và lao vào đánh Đức. Sau khi bị đánh, Đức gọi điện thoại báo cho Minh (anh trai của Đức) biết. Minh rủ thêm Vinh và Vũ đến quán cà phê tìm Lương trả thù.

Sau khi đánh Đức, Lương đi về nhà trọ của mình và tiếp tục rủ thêm Đào Hữu Biển (SN 1993, trú tại thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đến quán cà phê để tiếp tục đánh Đức. Khi nhìn thấy Đức, Minh, Vũ và Vinh đang đứng thì Lương và Biển đi đến chỗ Đức xông vào dùng chân đạp vào bụng của Đức, làm Đức ngã ra sau. Sau đó, các bên xảy ra xô xát. Thấy Lương và Biển cầm mũ bảo hiểm đánh Minh và Đức, lúc này Vinh chạy đến chỗ xe máy lấy dao mang theo từ trước chạy đến chém trúng tay trái của Biển, Biển ôm tay bỏ chạy; Vinh tiếp tục chém trúng tay bên trái của Lương. Lúc này, Vũ dùng tay ôm sau lưng Lương, còn Minh và Đức dùng tay chân đánh Lương, đồng thời Vinh tiếp tục cầm dao chém vào trán, tay và người của Lương. Khi Lương bị ngã xuống đất, cả 3 đối tượng vẫn tiếp tục dùng tay, chân đánh Lương. Vì thấy Lương chảy máu nhiều nên Vinh, Vũ, Minh, Đức bỏ đi về. Hậu quả, Biển bị tổn hại 46% sức khỏe, Lương tổn hại 26% sức khỏe.

 

R’Ô HOK
 

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

(GLO)-

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.