Đừng dạy con chỉ cần học giỏi là đủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ cần con học thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền thì muốn làm gì cũng được. Đây có lẽ là lời dạy phổ biến của các bậc ông bà, cha mẹ cho con cháu mình.

 

Học sinh cần được dạy nhiều điều hơn là chỉ cần học giỏi - Ảnh: Ngọc Dương
Học sinh cần được dạy nhiều điều hơn là chỉ cần học giỏi - Ảnh: Ngọc Dương



Cách dạy trên ít nhiều có ảnh hưởng đến lối sống ích kỷ của nhiều bạn trẻ ngày nay.

Cảm thấy mình là nhất

Nhiều người bạn của tôi tâm sự rất e ngại cách ông bà thương cháu. Mỗi lần qua ông bà chơi, ông bà thường nhường thức ăn cho cháu, nói cháu phải học cho giỏi, học giỏi thì sẽ sống sung sướng. Trong bữa ăn, ông bà thường gắp những món ngon cho cháu. Gắp thức ăn cho con cháu cũng là điều đáng quý vì thể hiện tình cảm của ông bà dành cho cháu.

Thế nhưng cách nói, sự “quá nhiệt tình” của ông bà là điều không cần thiết, thậm chí khiến cháu cảm thấy “mình là nhất” nên dễ dẫn cháu hình thành thói quen chọn những món ngon trên bàn ăn mà không biết dành phần cho người khác. Cách làm vậy là hại cháu chứ không phải thương cháu. Việc học cũng vậy, lúc nào ông bà cũng dạy cháu theo kiểu: “Cháu cứ học giỏi là được, không cần làm việc gì, học giỏi để sau này kiếm nhiều tiền sống cho sung sướng. Có tiền thích mua gì cũng được”. Dạy như vậy chẳng khác nào gieo vào tâm hồn những đứa trẻ cách sống lệch lạc, ích kỷ, chỉ biết bản thân và vô cảm ngay trong chính gia đình mình.

Hạnh phúc khi con được là chính mình

Ông bà, cha mẹ nào cũng muốn con cháu học giỏi. Con cái thành đạt, kiếm được nhiều tiền, cha mẹ nào chẳng mong. Điều quan trọng là cách dạy như thế nào để con cái vừa thành danh vừa thành nhân, cách dạy thế nào để trở thành một người có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Chính cách dạy này hiện nay của phần lớn các bậc ông bà, cha mẹ đã hình thành nên một bộ phận không nhỏ học sinh, thanh niên có cách sống ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, ích kỷ.

Vì vậy người lớn cần xem lại cách dạy của mình?


Cha mẹ cần dạy cho con những bài học làm người, những bài học quý báu trong cuộc sống.


Về kiến thức, chúng ta có thể dạy con học ít hiểu nhiều. Con cần được sống đúng với tuổi thơ của mình chứ không phải suốt ngày chúi mũi vào sách vở để đạt giấy khen này giải thưởng nọ. Thay vì ép buộc con tham gia các cuộc thi thì có thể hướng con dành thời gian tham gia những hoạt động thực tiễn, kiến thức từ đời sống xung quanh và biết quan tâm, yêu thương người khác.


Thay vì khoe con đạt giải thưởng này, thành tích kia thì nên dạy con lòng khiêm tốn. Các bậc phụ huynh đừng chỉ hướng con sau này trở thành những người thành đạt, có chức vụ cao mà nên định hướng con biết sống vì cộng đồng, vì những người xung quanh.

Cuộc sống sung sướng, hạnh phúc không phải là cứ nhiều tiền. Trên thực tế, không phải ai giàu cũng sướng, cũng hạnh phúc. Hạnh phúc là sống có ích với gia đình và xã hội, sống trọn vẹn mỗi ngày, được là chính mình và sống tốt với bản thân.


 



Nữ sinh chưa bao giờ giặt đồ, nấu ăn nên mẹ phải tìm ô sin phụ giúp

Dân mạng Trung Quốc đang tranh cãi về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái sau khi xuất hiện trường hợp một người mẹ than thở không có thời gian chăm sóc con là sinh viên đại học và phải thuê ô sin.

Một bà mẹ họ Lưu, làm kinh doanh ở thành phố Tương Dương (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), đã lên WeChat tìm người giúp việc từ 45 - 52 tuổi, để nấu ăn, dọn dẹp và giặt ủi cho con gái cưng là sinh viên đại học năm nhất.

Người con đang sống tại một căn hộ thuê gần trường, theo trang PearVideo. Theo bà Lưu, con gái bà chưa bao giờ làm công việc nhà, nhưng hai vợ chồng quá bận bịu để có thể chăm sóc con hằng ngày. “Có rất nhiều trường hợp tương tự ở trường con gái tôi (cha mẹ thuê ô sin phụ con cái)”, bà Lưu chia sẻ.

Bản tin video trên đã thu được hơn 6 triệu lượt xem, cùng đủ loại bình luận từ cộng đồng mạng.


Có người bình rằng “sao cũng được, miễn không ảnh hưởng đến người khác”, nhưng cũng có ý kiến “cha mẹ nên để con cái trưởng thành, chứ không phải cứ chiều theo ý muốn quá đáng của chúng”. “Người con chẳng khác nào một đứa bé lớn xác (buộc cha mẹ phải chăm bẵm)”, một người bình luận.

Theo một cuộc khảo sát do The Beijing News công bố hôm 5.1, 32% trong số 7.600 người được hỏi cho rằng người trưởng thành nên biết làm công việc nhà và chăm sóc nhà cửa của chính mình.

 

Phi Yến


Theo Thái Hoàng (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null