Dựng chuyện bị bắt cóc để tống tiền mẹ và chị gái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt tạm giam Vũ Văn Thuận (SN 1991) để điều tra về hành vi dựng chuyện bị bắt cóc để tống tiền mẹ và chị gái

Ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với Vũ Văn Thuận (SN 1991, trú tại khu Thống Nhất 1, phường Tân An, thị xã Quảng Yên) để điều tra làm rõ tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Vũ Văn Thuận

Vũ Văn Thuận

Điều đáng nói, trong vụ án này, đối tượng lại thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với chính những người thân của mình.

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 27-3 đến ngày 31-3, Vũ Văn Thuận đã sử dụng tài khoản Zalo "Thuan Hap" của mình, giả dạng là người khác gửi tin nhắn cho chị gái mình thể hiện việc bản thân đang bị người khác bắt giữ và yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền 150 triệu đồng, nếu không thì tính mạng Thuận sẽ gặp nguy hiểm.

Thấy việc nhắn tin với chị gái không có kết quả, Thuận tiếp tục sử dụng số điện thoại của mình gọi cho bà Đ.T.C. (mẹ đẻ Thuận) với nội dung yêu cầu gia đình chuyển tiền.

Để tăng thêm tính nghiêm trọng, Thuận đã gửi hình ảnh, clip ghi âm Thuận bị hành hạ, đánh đập qua Zalo của chị gái sau đó tiếp tục nhắn tin cho chị gái đe dọa, yêu cầu chuyển tiền.

Đến lúc này, mẹ để và chị gái Thuận hoang mang, lo sợ tột cùng vì những lời đe dọa ngày càng quyết liệt, thậm chí đối tượng còn đe dọa sẽ tước đoạt tính mạng của Thuận.

Xác định vụ việc có dấu hiệu giữ người trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an thị xã Quảng Yên đã triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh, bắt giữ đối tượng gây án.

Đến 19 giờ 30 phút, ngày 31-3 vừa qua, lực lượng công an xác định vị trí của Thuận ở cửa hàng sửa chữa xe máy Hương Thảo, kiot ngõ 157, đường Láng Hạ, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Ngay lập tức các mũi trinh sát đã đột kích, khống chế đối tượng và đảm bảo an toàn cho Thuận. Tuy nhiên, thời điểm đó, Thuận ở một mình, không có các dấu hiệu bị bắt giữ, khống chế.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã đấu tranh và buộc Thuận phải khai nhận đã dàn dựng việc bản thân bị bắt cóc nhằm chiếm đoạt tiền của mẹ và chị gái.

Theo khai nhận của Thuận, do nợ nần, thường xuyên bị các chủ nợ hối thúc, trong lúc túng quẫn, Thuận nghĩ ra cách nhắn tin cho mẹ và chị gái để có tiền trả nợ.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null