Đức Long Gia Lai đầu tư dự án 2.120 tỷ đồng tại Chư Sê, Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Tập đoàn Đức Long Gia Lai) được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu trung tâm mở rộng phía Đông Chư Sê. Dự án với tổng vốn đầu tư 2.120 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 75,1 ha thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
 

Trạm thu phí BOT Gia Lai. Ảnh: G.O
Trạm thu phí BOT Gia Lai. Ảnh: G.O

Sáng nay 18-12, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai lần thứ 3, UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Đức Long Gia Lai sẽ ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư chính thức dự án này.

Đây là dự án đầu tư quy mô lớn, bao gồm 3 hạng mục công trình chính: Khu trung tâm hành chính thị xã Chư Sê mới, khu dân cư tiếp giáp với Trung tâm hành chính thị xã Chư Sê mới và công viên cảnh quan trung tâm và khu dân cư dọc tuyến đường Cách Mạng và phần diện tích quy hoạch tiếp giáp thuộc xã Dun. Dự án được bắt đầu xây dựng từ năm 2017 và hoàn thành trong năm 2020.

Dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc chỉnh trang đô thị Chư Sê, sắp xếp lại bố cục đô thị chuẩn mực, tạo đà phát triển lớn cho địa phương trong điều kiện nguồn lực tài chính hiện nay có giới hạn. Đồng thời, dự án nhằm khai thác tốt quỹ đất mà hiện nay không được đầu tư đúng mức.

 

Bến xe Gia Lai. Ảnh: G.O
Bến xe Gia Lai. Ảnh: G.O

Khu trung tâm mở rộng phía Đông Chư Sê khi đi vào hoạt động mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế-xã hội, chính trị-an ninh-văn hóa cho địa phương. Dự án cũng góp phần đảm bảo công ăn việc làm, phát triển dịch vụ, hàng hóa, mở ra triển vọng cơ sở vật chất cho tầm nhìn tiến lên thị xã Chư Sê trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thông qua việc đầu tư dự án, ĐLGL được Nhà nước thanh toán quỹ đất sạch tương đương giá trị đầu tư nhằm thực hiện các dự án lớn trong chiến lược phát triển của mình.

Ông Bùi Pháp-Chủ tịch HĐQT ĐLGL khẳng định: “Là doanh nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, bất động sản, ĐLGL chúng tôi sẽ tập trung toàn lực, đảm bảo nguồn vốn, chủ động thực hiện tất cả các khâu của dự án, đầu tư nhanh, mạnh vào dự án này, đảm bảo bàn giao sớm nhất cho cơ quan Nhà nước để đưa Khu trung tâm mở rộng phía Đông Chư Sê đi vào hoạt động”.

Được biết, Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam là nhà tài trợ vốn cho dự án lần này của Đức Long Gia Lai. Hai bên cũng sẽ tiến hành ký cam kết đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai tới đây.

GLO

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null