Đức Cơ chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Đảng bộ huyện Đức Cơ có 37 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 3.164 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản mới về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đến cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Ông Phạm Chí Dũng-Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy-cho biết: “Cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Kịp thời chỉ đạo ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, các quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra của chính quyền, giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Quan tâm chỉ đạo theo dõi, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo các kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp”.

ong-siu-thil-pho-bi-thu-thuong-truc-huyen-uy-duc-co-bia-phai-trao-doi-ve-cong-tac-xay-dung-chinh-don-dang-voi-doi-ngu-can-bo-cac-xa-thi-tran-anh-thanh-nhat-dscn8635.jpg
Ông Siu Thil (bìa phải)-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ trao đổi về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đội ngũ cán bộ các xã, thị trấn. Ảnh: T.N

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 20 lượt tổ chức Đảng, 24 lượt đảng viên; giám sát 8 tổ chức Đảng, 12 đảng viên; cấp ủy và UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 119 lượt tổ chức Đảng, 2.245 lượt đảng viên; giám sát 50 lượt tổ chức Đảng, 909 lượt đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức, 16 cá nhân; giải quyết 7 đơn tố cáo, 3 đơn kiến nghị.

Đồng thời, ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng-chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Huyện ủy tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và Đảng ủy các xã, thị trấn. Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và diện phải kê khai theo quy định; đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 20 trường hợp.

Công tác thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy trình, quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 121 đảng viên vi phạm, tăng 39 trường hợp so với nhiệm kỳ trước (khai trừ 10 trường hợp, cách chức 3, cảnh cáo 13, khiển trách 95).

quang-canh-mot-goc-khu-vuc-trung-tam-huyen-duc-co-anh-thanh-nhat-dscn8973.jpg
Quang cảnh một góc khu vực trung tâm huyện Đức Cơ. Ảnh: T.N

Theo ông Nguyễn Văn Tuyến-Bí thư Đảng ủy thị trấn Chư Ty: Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị được thực hiện theo đúng quy định; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều đạt trên 85% trở lên. Đảng bộ thị trấn đã rà soát, sàng lọc, đề nghị cấp thẩm quyền xóa tên 11 đảng viên theo quy định.

Còn Bí thư Đảng ủy xã Ia Krêl Rơ Châm H’Lệ thì cho hay: “Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 33 tổ chức Đảng và 21 đảng viên. Các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình và tiến hành kiểm tra đối với đảng viên với 261 lượt đảng viên. Qua đó, đã kịp thời uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm của các chi ủy, chi bộ, đảng viên; đã tiến hành xử lý và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với 16 đảng viên vi phạm”.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Văn Cường-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ-cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đã quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chú trọng quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư.

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

(GLO)- Vùng đất Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, nhân dân đang từng ngày vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn không ngừng mưu toan chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết, kích động vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị-xã hội.

Điểm nhấn khác biệt từ Nghị quyết 71-NQ/TW là chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo

Nghị quyết 71-NQ/TW: Bước ngoặt chiến lược của giáo dục, lời đáp trả những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã mở ra một bước ngoặt chiến lược, khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền giáo dục hàng đầu thế giới vào năm 2045. Đây cũng là lời đáp trả mạnh mẽ trước mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Cam kết trước nhân dân

Cam kết trước nhân dân

Đất nước đang bước vào giai phát triển mới, đòi hỏi quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu đột phá trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là “lời cam kết mạnh mẽ” của Đảng trước nhân dân để đạt được những mục tiêu đề ra.

Phường Hội Phú nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận

Phường Hội Phú nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận

(GLO)- Ngay sau khi thành lập, phường Hội Phú đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, trong đó, công tác tuyên giáo và dân vận được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

(GLO)- Sáng 24-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

null