Dự án trăm tỷ tại Pleiku: Cần cập nhật lại năng lực của Bossco

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kể từ khi công bố kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp siêu thị vật liệu nội thất và khu dân cư mới tại số 51 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, sau 2 năm kết quả lựa chọn nhà đầu tư mới được công bố. Theo một số chuyên gia, nhà đầu tư cần phải cập nhật năng lực, kinh nghiệm để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Dự án.
 
Bossco là chủ đầu tư của khá nhiều dự án lớn ở Pleiku. Ảnh minh họa: Internet
Sơ tuyển nhà đầu tư từ tháng 8/2016
Ngày 3/8/2016, UBND TP. Pleiku chính thức thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp siêu thị vật liệu nội thất và khu dân cư mới tại số 51 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Tổng chi phí cho Dự án tại thời điểm phê duyệt là 107 tỷ đồng, Dự án sẽ sử dụng 38.487,5 m2 đất để xây dựng khu đầu mối cung cấp các sản phẩm nội thất, vật liệu xây dựng cho TP. Pleiku và các phường, xã lân cận, tạo mối giao thương với các làng nghề. Đây sẽ là “chợ chuyên doanh” cung cấp nguồn hàng cho các phường, xã trong Thành phố và các tỉnh lân cận, thúc đẩy các hoạt động thương mại dịch vụ thông qua vai trò là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, tạo động lực phát triển của Thành phố. Được biết, khu đất này trước đây được UBND Tỉnh phê duyệt Dự án Sân tập golf và khu vực dịch vụ thể thao.
Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, Công ty CP Tập đoàn Bossco, địa chỉ tại phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ dự sơ tuyển và trúng sơ tuyển.
Theo Quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư, Dự án sẽ bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 10/2016, đến tháng 12/2018 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.
Tuy nhiên, phải sau khi có Quyết định 460/QĐ-UBND ngày 2/6/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đưa vào tổng mức đầu tư thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất các dự án trên địa bàn huyện Chư Pưh, huyện Đăk Đoa, TP. Pleiku thì UBND Tỉnh mới phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư (vào ngày 17/11/2017). Theo đó, tổng chi phí thực hiện Dự án là 107 tỷ đồng; giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu là 556 triệu đồng; số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp cho ngân sách nhà nước là 71,37 tỷ đồng.
Cần cập nhật năng lực của nhà đầu tư
Bossco là một doanh nghiệp khá kín tiếng, thành lập năm 2003, tiền thân là Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị, sau đó đổi tên thành Công ty CP Phát triển Tập đoàn V.K (VK GROUP).
Trong năm 2015, VK GROUP được đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Bossco. Cổ đông sáng lập Công ty gồm 5 thể nhân là: Hoàng Tuấn, Phạm Thị Hạnh, Nguyễn Thanh Chương, Trần Văn Khôi và Phạm Thị Nga. Theo giấy đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày (28/11/2017), các cổ đông sáng lập đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Bossco. Vốn điều lệ của Công ty hiện vẫn giữ nguyên 460 tỷ đồng kể từ lần tăng vốn vào ngày 30/9/2014 từ mức 79 tỷ đồng.
Được biết, Bossco là chủ đầu tư của khá nhiều dự án lớn ở Pleiku như: Khu đô thị Cầu Sắt (hơn 2.500 tỷ đồng), Trung tâm thương mại Hội Phú (hơn 1.800 tỷ đồng), Siêu thị Đắk Đoa (150 tỷ đồng), Chợ trung tâm và khu dân cư mới Nhơn Hòa (450 tỷ đồng)...
Về dự án nêu trên, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một cán bộ của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND TP. Pleiku cho biết, sau khi sơ tuyển, lập hồ sơ yêu cầu thì có vướng mắc ở phần giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu nên quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu kéo dài.
Theo một chuyên gia đấu thầu, Điều 70 của Luật Đấu thầu quy định, tại thời điểm ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư được lựa chọn còn hiệu lực; nhà đầu tư được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện dự án. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà đầu tư, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án thì mới tiến hành ký kết hợp đồng. Do đó, trước khi ký kết hợp đồng, nhà đầu tư cần cập nhật năng lực kỹ thuật, tài chính để đảm bảo vẫn đáp ứng được yêu cầu của Dự án.
Bossco là chủ đầu tư của khá nhiều dự án lớn ở Pleiku như: Khu đô thị Cầu Sắt (hơn 2.500 tỷ đồng), Trung tâm thương mại Hội Phú (hơn 1.800 tỷ đồng), Siêu thị Đắk Đoa (150 tỷ đồng), Chợ trung tâm và khu dân cư mới Nhơn Hòa (450 tỷ đồng)...
Hoàng Kiên (Đấu Thầu)

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Bất thường cổ phiếu LDG

Bất thường cổ phiếu LDG

Dù đang có tổng nợ vay lên tới 893 tỷ đồng, ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 1.375 tỷ đồng và từng bị nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục nhưng cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư LDG vẫn tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ 2.500 đồng lên 3.470 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

(GLO)- Ngày 1-7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với ông Greg Soster-Giám đốc Tập đoàn Công nghệ SOS (Úc) và đại diện Hiệp hội Du lịch Úc tại Việt Nam. Buổi làm việc nhằm trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghệ xây dựng.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Doanh nghiệp kỳ vọng cuộc 'cách mạng hành chính'

Doanh nghiệp kỳ vọng cuộc 'cách mạng hành chính'

Chỉ còn 2 tuần nữa, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức vận hành trên cả nước. Một cuộc "cách mạng" tái cấu trúc toàn diện từ không gian địa lý đến bộ máy, con người... đang thổi một làn gió mới đầy hào hứng tới cộng đồng doanh nghiệp.

null