Dự án nghỉ dưỡng cao cấp phá rừng trái phép ở hồ Tuyền Lâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi nhiều sai phạm tại các dự án du lịch, nghỉ dưỡng ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) chưa được xử lý dứt điểm thì cơ quan chức năng lại phát hiện dự án nghỉ dưỡng cao cấp có hành vi phá rừng trái phép và tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất phòng hộ.
Cụ thể, tại dự án khu nghỉ dưỡng Cereja Hotel & Resort Đà Lạt được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép đầu tư cho Công ty cổ phần Thiên Nhân (thuộc tiểu khu 266, phường 3, TP Đà Lạt) với quy mô 30ha, trong đó đất xây dựng công trình có mái che rộng 20.591m2; đất xây dựng các công trình giao thông sân bãi 10.935m2; diện tích đất rừng, cây xanh, mặt nước 268.474m2.
 
Khu nghỉ dưỡng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Sau khi hoàn thành vào hoạt động nơi đây sẽ trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn 4 sao.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng Cereja Hotel & Resort Đà Lạt, đơn vị chủ đầu tư đã tự ý chặt thông (trồng năm 1986) trên diện tích 300m2, phần thân gỗ đã bị cắt ngắn thành từng lóng tập kết cách hiện trường không xa.
 
Cơ quan chức năng xác định, chủ đầu tư đã tự ý chặt thông hơn 30 năm tuổi, đào hố xây móng nhà. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tại địa điểm thông bị chặt hạ, đơn vị chủ đầu tư đã tiến hành đào sâu xuống lòng đất 1,5 mét để xây móng nhà.
Ngoài ra, tại khoảnh 3, tiểu khu 266, Công ty cổ phần Thiên Nhân đã sử dụng xe cơ giới đào bới, san gạt gây thiệt hại 500m2 rừng non và 700m2 đất lâm nghiệp. Trên nền diện tích đất san gạt này, chủ đầu tư đã xây 5 nền nhà có tổng diện tích 451,7m2 bằng bê tông xi măng với mục đích làm nhà tạm cho công nhân.
 

 
Mục tiêu của dự án sẽ trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn 4 sao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm hiện có 29 dự án đang triển khai và đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng vi phạm trật tự xây dựng, xâm lấn vùng bảo vệ số I - Di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về tình trạng vi phạm Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt, Lâm Đồng).
Đoàn Kiên (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Nhờ triển khai mô hình “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, nhiều năm liền, làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật (ảnh Công an cung cấp).

“Cánh tay” đắc lực bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Công an huyện Chư Păh đã phối hợp triển khai nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại thôn, làng. Các mô hình này đã phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, trở thành “cánh tay” đắc lực của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.