Dự án cấp điện cho đảo Nhơn Châu chậm tiến độ do vướng mặt bằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng dẫn đến việc thi công các hạng mục ngăn xuất tuyến 22 kV tại Phú Yên gặp khó khăn, dự án cấp điện cho đảo Nhơn Châu sẽ không thể đóng điện vào 15/8.

Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng điện Thái Dương kéo đường dây cáp ngầm lên đảo Nhơn Châu. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)
Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng điện Thái Dương kéo đường dây cáp ngầm lên đảo Nhơn Châu. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)
Theo kế hoạch, đến 15/8, các hạng mục thi công dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) do EU tài trợ sẽ đóng điện.
Tuy nhiên, do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng dẫn đến việc thi công các hạng mục ngăn xuất tuyến 22 kV tại thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) gặp khó khăn và dự án đang chậm tiến độ.
Đoạn tuyến đường dây 22 kV bắt đầu từ trạm biến áp 110 kV Sông Cầu đi qua các xã Xuân Bình, Xuân Hải, Xuân Cảnh và tiếp biển tại thôn Hòa An (xã Xuân Cảnh) thị xã Sông Cầu ảnh hưởng đến bảy tổ chức và 235 hộ dân.
Việc giải phóng mặt bằng hiện còn nhiều vướng mắc lên quan đến khoảng cột VT137-138; khoảng cột VT167-168 và các vị trí 150, 186. Đa số các hộ dân không đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công vì cho rằng giá đền bù chưa thỏa đáng; có hộ dân đang giao dịch bán đất nên chưa đồng ý cho triển khai thi công.
Ông Trần Văn Sùng, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu (một trong những hộ chưa nhận đền bù), cho biết việc đền bù cho người dân phải có sự thỏa thuận của hai bên là chủ hộ và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đơn vị thi công phải cam kết việc làm đường dây điện đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến công trình và cuộc sống của nhà dân.
Đến thời điểm ngày 11/8, gói thầu CPC-NC-EPC (cáp ngầm 22 kV) đã được thi công và thí nghiệm đạt kết quả; các vị cáp đưa lên hai đầu bờ tại đảo Nhơn Châu và thôn Hòa An, xã Xuân Cảnh đã hoàn thành. Tuy nhiên việc không thi công được đường dây dẫn 22 kV trên đất liền thuộc địa phận thị xã Sông Cầu khiến cho tiến độ bị chậm và khó có thể hoàn thành mục tiêu đóng điện vào ngày 15/8.
Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án điện nông thôn Miền Trung (đơn vị thực hiện dự án), cho biết Ban quản lý đã làm việc với các hộ dân để dịch chuyển một số vị trí móng trụ nhằm hạn chế số người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vẫn còn có những vị trí người dân không đồng ý cho kéo dây. Theo tiến độ mà Tổng Công ty Điện lực Miền Trung giao là ngày 15/8 phải hoàn thành toàn bộ công trình để báo cáo đóng điện khó có thể hoàn thành.
Việc chậm trong giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sông Cầu (đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, áp giá đền bù giải phóng mặt bằng) lý giải là còn nhiều vướng mắc về thủ tục; chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế so với ban đầu.
Ông Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sông Cầu, cho biết hiện nay xã Xuân Hải và Xuân Cảnh chưa đủ điều kiện xét nguồn gốc sử dụng đất. Một số hố móng, trụ điện được đơn vị thi công sai với vị trí thiết kế ban đầu nên dẫn đến việc khó xét nguồn gốc đất. Trung tâm đã đề nghị với chủ đầu tư phải điều chỉnh lại. Trên cơ sở điều chỉnh này Trung tâm mới kiểm kê, kiểm đếm. Ủy ban nhân dân các xã chưa xét được nguồn gốc đất thì chưa lập được phương án đền bù.
Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn Châu là một trong những dự án cụ thể của Chương trình Cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo do EU tài trợ cho Việt Nam. Tổng kinh phí thực hiện dự án gần 351,5 tỷ đồng; trong đó vốn do EU tài trợ khoản 280 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của Tổng công ty Điện lực miền Trung - EVNCPC.
Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null