Đội mũ bảo hiểm cho trẻ không nên đối phó!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không ít lần, tôi chứng kiến cô bé gần 4 tuổi nhà hàng xóm khóc nằng nặc đòi mẹ đội mũ bảo hiểm cho mình mỗi khi ngồi lên xe máy ra đường. Hôm qua, thấy 2 mẹ con căng thẳng quá, tôi chạy sang hỏi thăm. Cô bé mếu máo nói trong tiếng nấc như mách với tôi: “Bạn YoYo lúc nào ra đường cũng được bố mẹ đội mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu khi chẳng may bị ngã. Còn con xin mà mẹ chẳng chịu mua cho con đội”.
Tôi nhìn sang chị L. (mẹ bé) tỏ vẻ thắc mắc. Chị thở dài lý giải: “YoYo là nhân vật hoạt hình trên Youtube đấy em. Bé nó xem rồi bắt chước, cứ đòi mẹ mua. Mà nghe nói trẻ em dưới 5 tuổi không nên đội mũ bảo hiểm vì có thể ảnh hưởng tới cổ và cột sống nên chị đâu dám. Giải thích, dụ dỗ đủ cách bé cũng không chịu, lần nào ra đường cũng khóc lóc như vậy đó”.
Trên thực tế, ở nước ta, pháp luật không quy định trẻ em dưới 6 tuổi phải bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Quỹ Phòng-chống thương vong châu Á (AIPF), trẻ từ 6 tháng tuổi đã có thể đội mũ bảo hiểm khi cha mẹ cho lưu thông bằng phương tiện xe máy. Bởi lẽ, phần hộp sọ của trẻ vẫn chưa phát triển cứng cáp như người lớn nên rất dễ bị tổn thương khi chịu tác động của ngoại lực. Vấn đề cần lưu tâm là phải chọn loại mũ với chất liệu và kích cỡ phù hợp, tương ứng với từng độ tuổi của bé để tránh những hệ lụy về sức khỏe. Vậy nên, khi những người làm cha mẹ như chị L. chưa tự tin về kiến thức trong việc lựa chọn mũ cho bé thì thái độ cương quyết không để con đội mũ bảo hiểm cũng là điều không quá khó hiểu. 
Tình trạng phụ huynh chở con trên xe máy không đội mũ bảo hiểm vẫn còn diễn ra hàng ngày tại các địa phương trong tỉnh. Ảnh: Mộc Trà
Tình trạng phụ huynh chở con trên xe máy không đội mũ bảo hiểm vẫn còn diễn ra tại một số địa phương trong tỉnh. Ảnh: Mộc Trà
Ở một phương diện khác, hàng ngày, không ít phụ huynh nhớ đội mũ bảo hiểm cho mình khi ra đường nhưng lại bỏ quên con trẻ, dù các bé đã trên 6 tuổi buộc phải đội mũ theo quy định. Thậm chí, với nhiều người, việc đội mũ bảo hiểm cho con vẫn chỉ là đối phó, nhất là ở vùng nông thôn. Mới đây, trở về sau chuyến công tác đúng vào giờ tan tầm, tôi bắt gặp hình ảnh phụ huynh thản nhiên chở 2-3 bé không đội mũ bảo hiểm hoặc có chăng chỉ là những chiếc mũ vải thời trang. Khi được hỏi, họ hồn nhiên trả lời là “Do khoảng cách di chuyển từ trường về nhà khá gần nên quên, vả lại cũng không thấy Cảnh sát Giao thông phạt hay nhắc nhở”. Có người còn chống chế: “Theo quy định, trẻ dưới 6 tuổi đâu phải đội mũ bảo hiểm”. Liệu có ai trong số họ nghĩ được rằng: Chính sự thờ ơ, vô trách nhiệm của mình có thể sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc cho con trẻ? Hơn nữa, khi trẻ chưa đủ nhận thức và chịu trách nhiệm về hành vi của mình thì việc không đội mũ bảo hiểm cho trẻ của người lớn phải chăng đã vô tình tạo cho chúng những thói quen xấu trong việc chấp hành pháp luật? 
Theo thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và báo cáo của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 2 ngàn trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông, cùng với đó là khoảng 4 ngàn trẻ bị thương. Đây là một con số rất xót xa và cũng đáng báo động. Thiết nghĩ, tất cả chúng ta cần thay đổi nhận thức, tuân thủ pháp luật, chung tay với ngành chức năng và toàn xã hội trong việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông mà còn bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho những người thân yêu của mình.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu

Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu

(GLO)- Thời gian đã nhuộm màu mái tóc, song ký ức của một thời xếp bút nghiên lên đường chiến đấu vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính già. Sau 49 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, họ vẫn nhắc nhớ về những tháng ngày gian khổ mà rất đỗi tự hào.

Pleiku xây dựng làng nông thôn mới thông minh

Pleiku xây dựng làng nông thôn mới thông minh

(GLO)- Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, bộ mặt thôn làng ở TP. Pleiku đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Bình yên làng Lơ Pơ

Bình yên làng Lơ Pơ

(GLO)- Nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn còn giữ vẻ bình yên đến lạ. Để vào được làng, du khách phải men theo nhiều đoạn đường đất uốn lượn rồi vượt qua những con đường mòn vắt vẻo giữa đồi núi quanh co.

Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

(GLO)-

Ngày 25 và 26-4, tại sân vận động xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội chợ-giao lưu văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ hội để người dân giới thiệu, quảng bá văn hóa và sản phẩm của địa phương.

Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Ngày 26-4, Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế-Dân số năm 2023 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2024; triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.
Kông Chro tiếp nhận 489 đơn vị máu an toàn

Kông Chro tiếp nhận 489 đơn vị máu an toàn

(GLO)-

Ngày 26-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Kông Chro phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.