Doanh nghiệp bảo hiểm ngoại bất ngờ báo lỗ 'khủng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dai-ichi Life và Manulife Việt Nam đều công bố con số bị thua lỗ trong năm 2017 khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.
Manulife báo lỗ khủng dù doanh thu 2017 tăng vọt - Ảnh: Manulife
Manulife báo lỗ khủng dù doanh thu 2017 tăng vọt - Ảnh: Manulife
Trong năm qua, các đơn vị trong ngành tài chính như ngân hàng và chứng khoán đều báo lãi khủng. Vì vậy việc báo lỗ của hai doanh nghiệp lớn trong ngành bảo hiểm càng gây chú ý trên thị trường.
Cụ thể, công ty Manulife năm vừa qua có tổng doanh thu hơn 10.066 tỉ đồng, tăng 34% so với năm 2016, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 8.014 tỉ đồng, tăng 32% so với năm 2016. Tuy nhiên tổng chi phí hoạt động lên đến 11.311 tỉ đồng, tăng hơn gần 40%. Điều này dẫn đến công ty bị lỗ sau thuế là 993,4 tỉ đồng trong khi cả năm 2016 vẫn có lãi hơn 372 tỉ đồng. Hiện công ty này cung cấp hơn 800.000 hợp đồng thông qua mạng lưới văn phòng tại 41 tỉnh thành trên cả nước.
Tương tự, Dai-ichi Life Việt Nam có doanh thu năm vừa qua hơn 8.613 tỉ đồng, tăng mạnh 46% so với năm 2016 nhưng tổng chi phí lên đến 9.128 tỉ đồng, gần gấp đôi so với năm trước đó. Vì vậy công ty bị lỗ sau thuế là 409,3 tỉ đồng trong khi năm 2016 có lãi hơn 108,4 tỉ đồng. Trong năm 2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã tăng vốn lên hơn 5.400 tỉ đồng và công ty này công bố trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có mức vốn lớn nhất thị trường. Công ty có hơn 1.200 nhân viên và 260 văn phòng trên cả nước.
Đáng chú ý, cả Manulife và Dai-ichi Life Việt Nam đều liên tục mở rộng các phòng giao dịch, chi nhánh trên cả nước trong năm qua.
Mặc dù không lỗ trong năm 2017 nhưng một "ông lớn" 100% vốn nước ngoài khác là Prudential Việt Nam cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về lợi nhuận. Nếu như năm 2016, lợi nhuận trước thuế của Prudential Việt Nam lên đến 1.603 tỉ đồng thì sang năm 2017, mức lợi nhuận chỉ còn 645 tỉ đồng, nghĩa là "mất" tới gần 1.000 tỉ đồng, tương đương mức giảm 60%.
Ngược lại, công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn trong nước là Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ ghi nhận tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tính trên 17.000 tỉ đồng, tăng trưởng 28% so với năm 2016 và lợi nhuận đạt 1.000 tỉ đồng, tăng 60%.
Mai Phương (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null