Đổ xô kinh doanh pickleball

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Pickleball xuất hiện ở phố núi chưa lâu nhưng đã tạo nên “cơn sốt” với sự gia tăng chóng mặt về số lượng người chơi.

Song song với đó là những sân bãi mọc lên như “nấm sau mưa”, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng thể thao cũng lập tức thích ứng để bắt kịp xu thế phát triển của môn thể thao này.

Giữa năm 2024, pickleball bắt đầu xuất hiện tại Gia Lai với số lượng khoảng 20-30 người, tập trung chủ yếu ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh. Tại đây, người chơi tận dụng các sân cầu lông, quần vợt vào các khoảng trống với nền xi măng trong khuôn viên để lắp đặt trụ lưới và vẽ vạch theo kiểu... chắp vá. Sau đó, một số cơ sở cũng rục rịch chuyển đổi mô hình từ sân quần vợt hoặc các khu vực có thể tận dụng được để mở sân pickleball theo quy chuẩn.

Tính đến đầu tháng 8-2024, TP. Pleiku có 3 cơ sở tập luyện pickleball gồm: Nhà Thi đấu thể thao tỉnh, sân quần vợt Tâm Giao (đường Quyết Tiến) và sân Khánh Quỳnh (đường Trần Phú). Tuy nhiên, thời gian gần đây, số lượng sân pickleball tăng rất nhanh. Theo anh Nguyễn Lê Minh Hiền-Quản trị Hội Pickleball Gia Lai: Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 30-40 sân pickleball và vẫn có nhiều cơ sở đang tiếp tục đầu tư thêm. Riêng Hội Pickleball Gia Lai trên mạng xã hội Facebook đã có hơn 600 người tham gia.

pickleball-dang-co-suc-hut-lon-voi-nhung-nguoi-dam-me-the-thao-anh-van-ngoc-4518.jpg
Pickleball đang có sức hút lớn với những người đam mê thể thao. Ảnh: Văn Ngọc

“Không chỉ ở TP. Pleiku, môn pickleball nhanh chóng lan tỏa đến các huyện, thị xã trong tỉnh. Nhiều nơi đã bắt đầu tổ chức các giải nội bộ với đông đảo vận động viên tham gia. Ở đâu cũng nghe mọi người nhắc về pickleball như một xu hướng mới. Đến nỗi xuất hiện câu nói “Ai rồi cũng phải chơi pickleball thôi” như một minh chứng cho việc môn thể thao này đang phủ sóng thế nào trong làng thể thao”-anh Hiền cho hay.

Còn chị Võ Thị Kiều Chinh-Chủ sân Khánh Quỳnh thì cho biết: Ban đầu, cơ sở chỉ mở 2 sân tận dụng khoảng trống trước đó dành cho không gian quán cà phê. Gần đây, trong khoảng thời gian từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày đã được người chơi đặt kín lịch, thậm chí có người đặt sân chơi lúc 22 giờ. Mỗi giờ, giá thuê sân dao động trong khoảng 80-120 ngàn đồng tùy theo khung giờ.

Chị Chinh chia sẻ: “Môn pickleball khá dễ chơi, nhẹ nhàng, chi phí rẻ nên nhiều người chuyển dần sang chơi rồi mê luôn. Những người làm kinh doanh tự do thì chơi các giờ hành chính, người làm việc nhà nước thì chơi những giờ trưa hoặc tối. Sân của gia đình tôi có khoảng 100 người chơi thường xuyên nên xảy ra tình trạng quá tải, không còn sân cho khách đặt. Vậy nên, tôi quyết định xây dựng thêm sân”.

Hiện cơ sở của chị Chinh đang xây dựng thêm 4 sân pickleball trên nền cũ là mặt sân bóng đá mini. Xét về kinh tế, sân pickleball đang “hái ra tiền”. Nếu sân bóng đá mini có doanh thu khoảng 200 ngàn đồng/giờ và trong ngày chỉ tận dụng được khoảng 4 giờ thì 4 sân pickleball với công suất khoảng 8 giờ/ngày.

“Sân của tôi có lượng khách cố định từ lâu, nhiều người cũng ngỏ ý thuê giờ cố định. Tôi cũng không phải đầu tư thêm nhiều vì có sẵn mặt bằng, mái che tận dụng từ sân bóng đá. Hy vọng đây vẫn là mảng kinh doanh có lợi nhuận tốt khi nhu cầu chơi pickleball vẫn còn mở rộng”-chị Chinh tâm sự.

Đưa vào hoạt động từ đầu tháng 9-2024, sân pickleball High Five (số 5 Bùi Dự) là một trong những cụm sân có lượng người chơi lớn tại TP. Pleiku. Với 4 mặt sân tiêu chuẩn, cơ sở này thu hút khoảng 80-90 người chơi trong những ngày cuối tuần. Cuối tháng 9-2024, Hội Pickleball Gia Lai cũng đã tổ chức giải tại đây với gần 80 tay vợt tham gia thi đấu.

cum-san-pickleball-high-five-voi-4-mat-san-dang-tro-thanh-mot-trong-nhung-san-lon-nhat-tai-tp-pleiku-anh-van-ngoc-8137.jpg
Sân pickleball High Five (số 5 Bùi Dự, TP. Pleiku) thu hút đông đảo người chơi. Ảnh: L.V.N

Anh Trương Long Phi-Chủ sân High Five-bày tỏ: “Xác định phải mất một thời gian dài để thu hồi chi phí đầu tư, nhưng chúng tôi vẫn tự tin khi phong trào chơi pickleball ngày càng lớn mạnh. Càng nhiều sân thì sẽ càng có nhiều người chơi nên tôi cũng không quá lo lắng. Với cơ sở vật chất sẵn có, chúng tôi sẵn sàng tổ chức các giải quy mô lớn trong thời gian tới”.

Cùng suy nghĩ với anh Phi, anh Hoàng Anh (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cũng mạnh dạn đầu tư khoảng 500 triệu đồng để mở 2 mặt sân pickleball trên đường Lê Lợi giáp với đường Anh Hùng Núp. “Nhiều người cũng lo ngại về việc pickleball rồi sẽ lắng xuống, nhưng hiện nay, chúng tôi đi chơi ở các sân khác rất khó để đặt sân vì kín lịch, nhất là ở khu vực trung tâm thành phố. Do đó, tôi đã thuê đất để đầu tư sân ở gần Quảng trường Đại Đoàn Kết. Chúng tôi cũng nhận thi công sân pickleball và nhận thấy nhu cầu mở sân vẫn còn khá dồi dào”-anh Hoàng Anh tiết lộ.

Không chỉ đổ xô làm sân bãi, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng thể thao cũng cập nhật mặt hàng liên quan đến pickleball. Chị Nguyễn Thị Diễm My-Chủ cửa hàng My Sport (số 21 Nguyễn Du) chia sẻ: “Ban đầu, cửa hàng kinh doanh chuyên về cầu lông. Khi nhận thấy nhiều người chơi pickleball nên tôi đã nhập vợt, bóng, áo quần về bán. Lượng khách hàng mua không chỉ tăng dần về số lượng mà còn hướng đến những mặt hàng có chất lượng với giá tiền cao hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

null