(GLO)- Vụ cháy xảy ra giữa đêm khi những người trong căn nhà ở Đức Cơ đang ngủ say đã khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương. Các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đang tích cực điều trị cho nạn nhân còn sống sót trong vụ hỏa hoạn thương tâm này.
(GLO)- Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão lũ, ngày 5-11, Sở Y tế Gia Lai có Công văn khẩn số 3909/SYT-NVY về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13 (Kalmaegi).
(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.
(GLO)- Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Tại Gia Lai, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung-Trưởng Khoa Thần kinh-Đột quỵ, phụ trách Đơn vị Can thiệp mạch máu não & Ngoại vi (BVĐK trung tâm tỉnh) là người tiên phong đưa kỹ thuật can thiệp mạch máu não về tỉnh.
(GLO)- Những năm qua, Bệnh viện Quân y 211 (số 410 đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) chú trọng nâng cao năng lực quản lý, có nhiều đột phá về kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh.
Từ hôm nay 1.1.2025, các trường hợp thuộc 62 bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bao gồm các bệnh ung thư, được lên thẳng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu, hưởng 100% quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Pleiku tập trung các nguồn lực góp phần giảm nghèo; Sản lượng nước ép trái cây của Gia Lai giảm gần 15%; Chư Sê gặp khó trong quản lý khoáng sản; Hỗ trợ điều trị trẻ suy dinh dưỡng nặng; Vận động người dân học lái xe hạng A1…
(GLO)- Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc đột quỵ là 1.100-1.200/100.000 người, tỷ lệ tử vong do đột quỵ là 210/100.000 người; 21% bệnh nhân sau khi điều trị đột quỵ bị tàn phế và 8,3% tử vong.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện hỗ trợ tìm nguyên nhân gây bệnh khiến nhiều học sinh nhập viện, đồng thời kiểm soát lây nhiễm tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
(GLO)- Qdnd.vn cho biết, Bộ Y tế vừa có các quyết định công bố gia hạn giấy đăng ký lưu hành 1.200 loại thuốc sản xuất trong nước, thuốc nước ngoài, thuốc có chứng minh tương đương sinh học phục vụ nhu cầu mua sắm, đấu thầu thuốc cho điều trị, phòng-chống dịch.
Các triệu chứng chấn thương đầu gối có thể khác nhau tùy vào loại chấn thương. Những triệu chứng thường gặp là đau, sưng, cứng khớp và khó cử động đầu gối. Trong một số trường hợp, đầu gối cũng có thể có cảm giác không ổn định hoặc bị lệch. Điều cần thiết là phải sớm tìm đến chăm sóc y tế.
(GLO)- Trong năm 2023, đội ngũ thầy thuốc Hội Đông y tỉnh đã có nhiều đóng góp trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân. Hội đã khám và điều trị cho 33.454 lượt người với 52.370 thang thuốc, tổng dược liệu đã dùng 9.502 kg.
(GLO)- Nhờ chủ động các điều kiện cần thiết, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, không để xảy ra dịch và và các vụ ngộ độc thực phẩm.
(GLO)- Ngày 5-1-2023, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có công văn số 29/SYT-NVY về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
(GLO)- Sáng 15-8, tàu SAR 412 đã đưa thuyền viên Nguyễn Văn Sinh (SN 1969, quê ở thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đang nguy kịch vì viêm ruột thừa cấp trên biển về TP. Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ chức năng để theo dõi và điều trị theo quy định.
(GLO)- Chiều 8-4, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai phối hợp với hãng Johnson & Johnson Surgical Vision Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học kỹ thuật “Bước tiến mới trong điều trị bệnh lý đục thủy tinh thể“. Gần 100 bác sĩ, chuyên gia hàng đầu ngành nhãn khoa Việt Nam tham gia hội thảo.
Bản tin dịch COVID-19 ngày 9/2 của Bộ Y tế cho biết có 23.956 ca COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất gần 3.000 ca; tiếp sau là Nghệ An 1.900 ca; trong ngày có 93 trường hợp tử vong.
Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có hơn 1,96 triệu ca COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh; số bệnh nhân nặng đang điều trị giảm mạnh; Bộ Y tế đề nghị cơ sở khám chữa bệnh bộ ngành tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19; Tăng chuyến bay quốc tế đáp ứng nhu cầu về nước dịp Tết...
(GLO)- Ngày 28-1, Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn số 56/CV- BTTr-BCĐ về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung trong hướng dẫn phân loại nguy cơ và định hướng xử trí, cách ly, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2.
Bộ Y tế cho biết đến nay đã có gần 1,49 triệu ca COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh; trong số các trường hợp đang điều trị có hơn 6.350 ca nặng; TP HCM đã ghi nhận nhiều người bị di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tâm thần; Các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3 cho người dân.