Điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng ở Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Ngày 4-4, ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý các đối tượng phá rừng tại xã Ia Bă theo quy định của pháp luật.
Lợi dụng khai thác gỗ trồng để phá rừng làm rẫy?
Ngày 11-8-2015, UBND tỉnh có Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc thu hồi 219,4 ha đất trong tổng diện tích 1.160 ha của Công ty MDF Vinafor Gia Lai giao lại cho xã Ia Bă (trước đây là xã Ia Hrung) quản lý. Theo quyết định này, tại các tiểu khu 272, 275 có 174,1 ha đất người dân đang sản xuất nông nghiệp và 45,3 ha đất trống chưa sử dụng. Tuy nhiên, sau khi có quyết định giao đất, ngày 24-9-2015, UBND xã Ia Bă đã tiến hành kiểm tra hiện trường thì hiện trạng đất không đúng so với quyết định nên kiến nghị: 219,4 ha đất mà Công ty MDF bàn giao nằm rải rác xen lẫn với đất của Công ty đã trồng rừng; đất nằm manh mún ở ven các triền đồi, gần các khe, lũng có độ dốc cao, có nơi chỉ toàn đá... không thể tổ chức sản xuất nông-lâm nghiệp được. Hơn nữa, vị trí địa lý, đường sá quá xa xôi, việc quản lý sử dụng đất rất khó khăn. Nếu giao phần đất này cho người dân sử dụng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung và của Công ty MDF nói riêng. Vì vậy, UBND xã đề nghị UBND huyện báo cáo UBND tỉnh xem xét bàn giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai quản lý.
Tuy nhiên, sau 7 năm kể từ ngày giao đất cho xã Ia Bă quản lý, chỉ có một số ít người dân làm nương rẫy, còn lại là đất trống và có cây rừng sau một thời gian tái sinh. Sự việc bắt đầu từ giữa tháng 3-2022, khi Công ty MDF tiến hành khai thác keo, bạch đàn theo chu kỳ với diện tích hơn 150 ha. Lợi dụng việc này, một số người dân đã đến mót củi và chặt hạ một số cây rừng. Theo báo cáo ngày 24-3 của UBND xã Ia Bă, chính quyền địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, đoàn kiểm tra liên ngành số 2 và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai tiến hành kiểm tra thực tế tại tiểu khu 272 và 275. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại vị trí thứ nhất bị phá hơn 5,8 sào thuộc lô 101, khoảnh 1, tiểu khu 275 do UBND xã Ia Bă quản lý. Diện tích này là rừng tự nhiên tái sinh do Công ty MDF bàn giao năm 2015. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ cây rừng bị chặt hạ và vẫn nằm lại hiện trường. Đoàn kiểm tra nhận định: Dụng cụ dùng để chặt hạ cây rừng là cưa xăng, dao rựa và thời gian phá khoảng 20 ngày trước.
Nhiều cây rừng bị chặt hạ để làm nương rẫy. Ảnh: Lê Nam
Nhiều cây rừng bị chặt hạ. Ảnh: Lê Nam
Vị trí thứ hai thuộc lô 47, 49, 55 khoảnh 10, tiểu khu 272; lô 62, khoảnh 1, tiểu khu 275 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai và UBND xã Ia Bă quản lý. Tại hiện trường, chỉ còn lại gốc, toàn bộ thân cây đã được đưa đi, chỉ để lại 1 lóng gỗ với khối lượng hơn 0,2 m3; số cây bị khai thác nằm rải rác nhiều vị trí, dọc 2 bên đường vận chuyển của Công ty MDF đang khai thác gỗ rừng trồng. Kiểm tra gốc chặt phát hiện có 34 gốc, chủng loại sến, cám, Sp6 có đường kính 12-37 cm; chiều cao gốc chặt 10-120 cm (10 gốc chặt thuộc lô 47, khoảnh 10, tiểu khu 272, lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai quản lý; 24 gốc chặt thuộc lô 62, khoảnh 1; lô 49, 55 khoảnh 10, tiểu khu 272 do UBND xã Ia Bă quản lý). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng chưa xác định được đối tượng vi phạm.
Theo lực lượng chức năng, tại vị trí thứ nhất, hầu hết các cây đều không có trữ lượng gỗ. Sau khi chặt hạ đều để lại hiện trường. Vị trí thứ hai có 34 gốc cây bị chặt hạ và được đưa ra khỏi hiện trường nhưng đường kính chỉ 12-37 cm (chỉ có 6 gốc 30-37 cm) nên trữ lượng gỗ không nhiều. 
Xử lý nghiêm đối tượng vi phạm
Ngày 25-3, sau khi một số cơ quan thông tấn báo chí phản ánh về tình trạng chặt phá rừng trái phép xảy ra ở xã Ia Bă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã ký Công văn số 570/UBND-NL yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh; tổ chức điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng xảy ra trên địa bàn; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.
Lực lượng chức năng huyện Ia Grai kiểm tra hiện trường vụ ph1 rừng rại xã Ia Bă. Ảnh: Lê Anh
Lực lượng chức năng huyện Ia Grai kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tại xã Ia Bă. Ảnh: Lê Anh
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện và Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, UBND xã Ia Bă tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Ngày 28-3, Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai ban hành Quyết định số 01/QĐ-KTVAHS-KL khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng tại xã Ia Bă. Đồng thời, chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Trao đổi với P.V, ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-cho hay: Ngay sau khi xem xét báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND xã Ia Bă tiến hành điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng được giao quản lý. Ủy ban nhân dân huyện giao Công an huyện tiếp tục điều tra, xác định đối tượng trong vụ hủy hoại rừng và khai thác rừng trái phép tại khu vực thuộc xã Ia Bă để xử lý theo quy định của pháp luật. “Quan điểm của huyện là kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng thuộc lâm phần mình quản lý”-ông Hưng thông tin thêm.
LÊ ANH - LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.