(GLO)- Tin thế giới ngày 20-2 gồm những nội dung chính sau: Điện Kremlin tiết lộ thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ; Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở khu vực Samara của Nga; Ai Cập có khả năng tái thiết Gaza trong vòng 3 năm; Đòn bẩy của châu Âu trong tiến trình đàm phán về Ukraine…
Giới thạo tin cho hay các quan chức cấp cao của Nga đến thăm cả Ả Rập Xê Út và UAE trong những tuần gần đây, có thể nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ.
(GLO)- Kênh NBC News của truyền hình Mỹ ngày 14/12 đưa tin một lệnh ngừng bắn giữa Ukraine – Nga sẽ nhanh chóng ban hành, mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.
(GLO)- Bản tin quốc tế ngày 18-9 gồm những nội dung sau: Lo ngại leo thang căng thẳng ở Trung Đông; Ông Donald Trump tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử sau khi bị ám sát hụt; Điện Kremlin nêu lý do tăng quy mô quân đội Nga;
Tổng thống Vladimir Putin đã đề cử Phó thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga thay ông Sergei Shoigu, người được đề cử làm Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang.
Tổng thống Putin cho biết tàu khu trục Đô đốc Golovko sẽ gia nhập Hạm đội phương Bắc của Nga, trong khi tàu tên lửa nhỏ Naro-Fominsk và tàu quét mìn Lev Chernavin sẽ phục vụ trong Hạm đội Baltic.
Các nguồn tin Nga cho biết đoàn tàu chở ông Kim Jong-un đang hướng về phía Bắc dọc theo bờ biển, sau khi dừng ở ga xe lửa Khasan tại biên giới Triều Tiên-Nga.
(GLO)- Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Nga vào ngày 3-5 cho biết, đêm muộn ngày 2-5 (theo giờ địa phương), 2 chiếc máy bay không người lái (UAV) đã cố gắng tấn công vào khuôn viên điện Kremlin và bị lực lượng an ninh Nga bắn hạ.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 16-1 nêu chi tiết kế hoạch hỗ trợ quân sự thêm cho Ukraine, bao gồm cung cấp xe bọc thép chở quân Bulldog và hệ thống tên lửa phòng không Starstreak.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 28-9 đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, buộc Điện Kremlin phải “trả giá“ vì làm leo thang cuộc xung đột ở Ukraine.
Bất chấp hy vọng về việc có thể đạt được một hiệp định hòa bình giữa Nga và Ukraine, Điện Kremlin vẫn tuyên bố rằng, họ sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của mình ở Ukraine, theo NZ Herald.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1-4 cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu quân đội thắt chặt an ninh biên giới phía Tây để không ai nghĩ đến chuyện tấn công Nga từ khu vực này.