Phản ứng của Nga trước thông tin phương Tây điều quân tới Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Điện Kremlin cho rằng nếu phương Tây điều quân tới Ukraine, điều đó có nguy cơ đối đầu trực tiếp "không thể tránh khỏi" giữa NATO với Nga.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Việc các bên thảo luận về khả năng điều quân từ các nước thành viên NATO tới Ukraine là một yếu tố mới rất quan trọng", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/2 nhận định khi được hỏi về tuyên bố "phương Tây không loại trừ đưa quân đến Ukraine" mà Tổng thống Pháp đưa ra.

"Các quốc gia phương Tây nên biết rằng điều này hoàn toàn không có lợi cho họ", ông Peskov nói, nhiều nước "đang khá tỉnh táo về nguy cơ tiềm ẩn trong hành động như vậy". Ông cũng cho biết Điện Kremlin "rất chú ý đến quan điểm của ông Macron về việc cần phải gây ra thất bại chiến lược cho Nga".

Sau cuộc họp của khoảng 20 lãnh đạo châu Âu tại Paris ngày 26/2, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố các bên "thảo luận cởi mở, thẳng thắn" và "không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân tới Ukraine".

Ông Macron thừa nhận các bên chưa đạt đồng thuận về vấn đề trên, song khẳng định "chúng tôi sẽ làm mọi điều cần thiết để đảm bảo Nga không chiến thắng" trong xung đột với Ukraine.

Nhiều quốc gia châu Âu và thành viên NATO sau đó cho biết sẽ không đưa quân tới Ukraine hoặc không tính đến. Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đều khẳng định điều này.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhận định "Ukraine chưa có nhu cầu" tiếp nhận bộ binh của phương Tây và việc điều quân tới nước này "chưa nằm trong kế hoạch" của Stockholm. Thủ tướng Czech Petr Fiala và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng tuyên bố không xem xét lựa chọn nói trên.

Các quốc gia phương Tây đang xây dựng liên minh nhằm cung cấp bom, tên lửa tầm trung và tầm xa để Ukraine tập kích sâu hơn vào hậu phương của Nga. Khoảng 15 quốc gia nhất trí tham gia sáng kiến mà Czech đưa ra, đó là mua đạn các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) để viện trợ cho Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null