Hành trình rời Syria đến Nga của ông Assad vẫn đầy bí ẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bí ẩn về tung tích Tổng thống Bashar al-Assad sau khi quân nổi dậy tiến vào thủ đô Damascus - Syria đã được phía Nga giải đáp.

Quân nổi dậy do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu ngày 8-12 tuyên bố đã kiểm soát thủ đô Damascus, khiến chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ sau 24 năm trong khi không rõ tin tức bản thân ông.

Bí ẩn về tung tích của nhà lãnh đạo Syria sau đó được giải đáp khi truyền thông nhà nước Nga đưa tin ông đã hạ cánh xuống thủ đô Moscow tối 8-12.

Một nguồn tin chính thức tại Nga nói với CNN rằng ông Assad và gia đình đã tới Moscow sau khi được Nga cấp quyền tị nạn vì "lý do nhân đạo".

Cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một lần diện kiến trước đây. Ảnh: TASS
Cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một lần diện kiến trước đây. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, tới hôm sau (9-12), Điện Kremlin vẫn im lặng về nơi ở của ông Assad cũng như từ chối bình luận công khai về quyết định cấp quyền tị nạn cho nhà cựu lãnh đạo Syria.

"Chúng tôi không có gì để nói về nơi ở của ông Assad vào thời điểm hiện tại" - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ nhưng không nêu rõ lý do.

Khi được hỏi có phải Tổng thống Vladimir Putin đã cấp quy chế tị nạn cho ông Assad hay không, ông Peskov trả lời: "Tất nhiên, quyết định đó phải được đưa ra bởi nguyên thủ quốc gia".

Khi được hỏi về một cuộc gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới giữa ông Putin và ông Assad, phát ngôn viên Peskov khẳng định: "Không có cuộc gặp nào như vậy trong lịch trình chính thức của Tổng thống Putin"

Dữ liệu theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy một chiếc máy bay được cho là chở ông Assad rời sân bay Damascus vào lúc gần 2 giờ sáng 8-12 (giờ địa phương). Máy bay tiếp tục theo hướng về phía biển Địa Trung Hải trước khi đột ngột quay đầu qua TP Homs rồi biến mất khỏi màn hình radar.

Bộ Ngoại giao Nga tiết lộ ông Assad đã "quyết định rời khỏi vị trí tổng thống và rời khỏi đất nước, đưa ra chỉ thị chuyển giao quyền lực một cách hòa bình".

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay Moscow "không tham gia các cuộc đàm phán này" và sau đó có thông tin ông Assad đã đến thủ đô Nga.

Một nguồn tin thân cận với quân nổi dậy nói với CNN rằng ông Assad đã rời Damascus dưới sự bảo vệ của Nga. Một nguồn tin khác cho biết vị tổng thống bị lật đổ đã tới Latakia ở Tây Bắc Syria, nơi có một căn cứ không quân Nga.

Điện Kremlin hôm 9-12 đã thừa nhận những thách thức xung quanh các căn cứ quân sự của Nga tại Syria.

Truyền thông nhà nước Nga trích dẫn tuyên bố từ Điện Kremlin cho biết các chỉ huy quân nổi dậy ở Syria đã cam kết đảm bảo an ninh cho các căn cứ quân sự và cơ quan ngoại giao của Nga tại Syria.

Đại sứ quán Syria tại Nga nói với hãng tin Tass (Nga) hôm 9-12 rằng ông Assad đang ở Moscow. Tuy nhiên, Đại sứ quán Syria nói thêm họ không có liên lạc nào với ông Assad vào lúc này.

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

(GLO)- Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các cơ sở phòng không, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các sân bay quân sự của Iran cũng bị phá hủy.

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

(GLO)- Tối 1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Hải quân Mỹ). Trước đó, Đại giáo chủ Iran Makarem Shirazi đã tuyên bố "thánh chiến" (jihad) chống Mỹ và Israel sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

(GLO)- Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công; Mỹ cảnh báo chiến dịch không kích kéo dài nhiều tuần; Ngành hàng không Trung Đông tê liệt sau xung đột; Tổ chức OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-3.

Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao

Tin thế giới tối 1-3: Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao

(GLO)- Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao; Biểu tình ủng hộ Iran trước lãnh sự quán Mỹ ở Pakistan, 8 người thiệt mạng; Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, cam kết thúc đẩy hòa bình khu vực; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-3.

Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ sớm tiến hành "chiến dịch tấn công dữ dội nhất" trong lịch sử đất nước nhằm vào Israel và Mỹ. Iran thành lập một hội đồng lâm thời theo quy định pháp luật để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

null