(GLO)- Theo AFP ngày 15/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định, “việc châu Âu trở thành chư hầu an ninh vĩnh viễn của Mỹ là không tốt” và kêu gọi các nước châu Âu thể hiện vị thế độc lập hơn.
(GLO)- Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Trump ngày 14/4 đã chỉ trích người đồng cấp Ukraine Zelensky vì liên tục kêu gọi Washington cung cấp thêm các hệ thống phòng không Patriot cho Kiev.
(GLO)- Đặc phái viên về hợp tác đầu tư và kinh tế quốc tế của Nga Kirill Dmitriev, cho hay vòng tiếp xúc song phương mới giữa Nga – Mỹ có thể diễn ra vào tuần tới.
(GLO)- Phát biểu hôm 19/3 trong cuộc họp với giới chức công tố Nga, Tổng thống Nga Putin cho biết, chiến dịch tái kiểm soát vùng Kursk đang đi đến hồi kết và ra lệnh điều tra tội của lính Ukraine khi bị bắt.
(GLO)- Theo tờ Kyiv Independent, ông Zelenksy nói Ukraine sẵn sàng tạm ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Nga trong 30 ngày nhưng muốn biết thêm chi tiết về thỏa thuận mới giữa Nga và Mỹ.
(GLO)- Diễn ra trong gần ba tiếng (bắt đầu từ 21 giờ Hà Nội), cuộc điện đàm giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối cùng cũng đã kết thúc với những kết quả khả quan.
(GLO)- Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff ngày 16/3 tiết lộ Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin sẽ tiếp tục trao đổi về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
(GLO)- Theo hãng tin RT, tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow 13/3, ông Putin nói, Nga tin ý tưởng về lệnh ngừng bắn là "đúng đắn".
(GLO)- Tin thế giới ngày 23-12 gồm những nội dung chính sau: Tổng thống Ukraine lạc quan về triển vọng gia nhập NATO; Ông Putin thề trả đũa vụ UAV tập kích thành phố Nga; Chính quyền lâm thời Syria bổ nhiệm vị trí quan trọng; Bàn cờ địa chính trị giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ thời hậu Assad;...
(GLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) chống lại hành vi can thiệp từ bên ngoài, còn Tổng thống Vladimir Putin nêu ý tưởng về việc tạo ra một hệ thống các hiệp ước an ninh tập thể Á-Âu.
(GLO)- Trước khi tới thăm Bình Nhưỡng, ngày 18/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài đăng trên Rodong Sinmun của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, về mối quan hệ song phương.
(GLO)- Khi hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine chuẩn bị diễn ra ở Thụy Sỹ thì ngày 14/6, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ ngừng bắn và tham gia đàm phán hòa bình nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút lực lượng khỏi 4 khu vực của Ukraine mà Moscow đã tuyên bố chủ quyền.
(GLO)- Phát biểu với các hãng tin quốc tế hôm 5/6 bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg (SPIEF) ở thành phố St Petersburg (Nga), Tổng thống Nga Putin nói rằng ông đã nhận được một bức thư từ Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
(GLO)- Ngày 24/5, Reuters dẫn 3 nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Putin thất vọng về một nhóm cố vấn Nga được phương Tây hậu thuẫn nhằm cản trở các cuộc đàm phán, cũng như việc Tổng thống Ukraine từ chối tham gia đàm phán.
(GLO)- Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng đối thoại và đàm phán để giải quyết cuộc xung đột với Ukraine vốn đã kéo dài hơn hai năm.
Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga nêu rõ: “Ước tính tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới là 71%. Ông Vladimir Putin có thể nhận được 82% số phiếu bầu.”
(GLO)- Ngày 29/2, tướng Không quân Anthony Cotton, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (TRATCOM), nói Nga có kho vũ khí hạt nhân đa dạng nhất và lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
(GLO)- Một công ty công nghệ Mỹ có quan hệ chặt chẽ với Lầu Năm Góc và CIA đã sử dụng một công cụ rất mạnh để theo dõi mọi di chuyển của Tổng thống Nga, cựu nhà báo của tờ The Wall Street Journal là Byron Tau cho hay.
(GLO)- Tổng thống Nga Putin ngày 29/ 1 cho biết Belarus đã gia nhập câu lạc bộ các "cường quốc hạt nhân". Tiết lộ này đề cập Belarus vận hành thành công nhà máy điện hạt nhân đầu tiên do Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử nhà nước của Nga xây dựng.
(GLO)-Ngày 4/1, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh cho phép công dân nước ngoài chiến đấu cho Nga ở Ukraine được cấp quốc tịch Nga cho bản thân và gia đình họ.
(GLO)-Ngay trong đầu năm mới, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, xung đột giữa Moscow và Kiev được dàn dựng bởi giới tinh hoa phương Tây, những người đang tìm cách đánh bại Nga.
(GLO)-Ngày 20/12, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương (SIK) Nga Ella Pamfilova thông báo cơ quan này đã nhận được đơn đăng ký của 16 ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống nước này vào năm tới.
(GLO)-Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov ngày 17/11 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tiếp tục tranh cử vị trí Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu đắc cử, Tổng thống Putin sẽ tại nhiệm đến ít nhất năm 2030.